Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Nhịp sống trẻ
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Cô học trò dân tộc Nùng học giỏi, năng nổ hoạt động Đội

Cập nhật: 16:08 ngày 26/08/2022
(BGĐT)- Đàm Thị Minh Anh (SN 2007), dân tộc Nùng, cựu học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú Yên Thế (Bắc Giang) vinh dự được tuyên dương tại Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Bắc (tổ chức cuối tháng 7/2022). Em có thành tích học tập xuất sắc, là gương mặt tiêu biểu trong công tác đội của nhà trường. 

Sinh ra và lớn lên tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, từ nhỏ, Minh Anh đã thông minh, chăm chỉ học hành. Em ý thức được việc học và nỗ lực không ngừng. Từ lớp 1 đến lớp 9, em đạt thành tích học tập xuất sắc, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Suốt 4 năm học THCS, em luôn được chọn tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, giành nhiều giải thưởng.

{keywords}

Đàm Thị Minh Anh say sưa học bài.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Minh Anh cho biết: "Trong mỗi tiết học, em chú ý nghe giảng. Chỗ nào không hiểu, em hỏi thầy cô hoặc bạn bè. Sau giờ học, em tự ôn tập và thường lập sơ đồ tư duy để nhớ lâu. Theo em, quan trọng nhất là phải tìm được phương pháp học tập khoa học, phù hợp với bản thân". Cô học trò nhỏ có niềm yêu thích với văn chương. 

Do đó, Minh Anh thường dự thi các cuộc thi liên quan tới lĩnh vực này. Em từng đoạt giải Nhất, giải Ba kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp huyện; giải Khuyến khích cuộc thi viết phòng, chống dịch Covid-19 dành cho học sinh THCS cấp tỉnh do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Năm lớp 9, em giành giải Khuyến khích môn Địa lý cấp tỉnh.

Minh Anh nói thêm, bên cạnh những tác phẩm văn học trong sách giáo khoa, em thích đọc sách, truyện để tăng vốn kiến thức, ngôn ngữ và học cách viết văn. Trong đó, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” là truyện ngắn mà em yêu thích nhất. Năm 2021, từ tác phẩm này, bằng sự suy ngẫm, liên hệ với tuổi thơ của mình, Minh Anh tham gia cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc và đoạt giải A cấp tỉnh.

Chia sẻ về ước mơ, Minh Anh mong muốn tương lai trở thành giáo viên để mang tri thức tới cho nhiều trẻ em dân tộc thiểu số, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh việc học tập, Minh Anh tích cực tham gia công tác Đội. Cô học trò nhỏ là Chi đội trưởng, Liên đội trưởng nhiều năm liền. 

Ý thức được vai trò, trách nhiệm, em cùng Ban Chấp hành Liên đội triển khai kế hoạch hoạt động tới từng chi đội. Bản thân em đã có nhiều sáng kiến đổi mới hoạt động đội, thu hút đông đảo đội viên tham gia.

{keywords}

Chi đội trưởng Đàm Thị Minh Anh dẫn đoàn thiếu nhi huyện Yên Thế diễu hành tại lễ phát động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2022.

Là đội trưởng Đội Nghi thức, Đội Tuyên truyền măng non và Đội Văn nghệ của Liên đội, Minh Anh có nhiều thành tích như: Giải Nhất Hội thi Nghi thức đội cấp huyện năm học 2019 - 2020; giải Nhất Hội thi Thiếu nhi tuyên truyền và giới thiệu sách cấp tỉnh, giải nhất Hội thi Nghi thức đội cấp liên đội năm học 2020-2021; giải Nhì Liên hoan đội nghi thức chuẩn cấp tỉnh... Năm 2021, em được Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen.

Thầy Hoàng Minh Đông, giáo viên chủ nhiệm lớp 9B, Trường Phổ thông dân tộc nội trú Yên Thế năm học 2021-2022 cho biết: “Minh Anh là học sinh nhanh nhẹn, thông minh, có thành tích học tập tốt, tích cực tham gia công tác Đội. Bốn năm liền, Minh Anh là lớp trưởng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, được thầy cô và bạn bè yêu mến ”.

Với những thành tích đạt được, vừa qua Minh Anh là 1 trong 3 học sinh của tỉnh Bắc Giang được tuyên dương tại Chương trình giao lưu văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Bắc và nhận học bổng Vừ A Dính. Năm học 2022-2023, em theo học tại Trường THPT Yên Thế. Hy vọng ở môi trường mới, em tiếp tục cố gắng, phát huy khả năng của bản thân; vững bước trên con đường chinh phục ước mơ.

Bài, ảnh: Thu Thủy

Bí quyết học giỏi môn Lịch sử của nữ sinh lớp 9
(BGĐT) - Em Nguyễn Kim Ngân, học sinh lớp 9A, Trường THCS Việt Ngọc (Tân Yên- Bắc Giang) vừa đoạt giải Nhất môn Lịch sử tại kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022.
Chị em sinh đôi vượt khó, học giỏi
(BGĐT) - Sinh ra trong gia đình thuần nông tại xã Vô Tranh, bằng ý chí, nghị lực vượt khó, chị em song sinh Đào Thị Thu và Đào Thị Huyền đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích về học tập.  
Bắc Giang: Bí quyết học giỏi của ba nữ thủ khoa thi vào lớp 10
(BGĐT) - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 - 2022 tại Bắc Giang có nhiều thí sinh đạt điểm cao. Dưới đây là 3 nữ sinh thông minh, giàu nghị lực, kiên trì theo đuổi mục tiêu trong học tập và trở thành thủ khoa ở các môn thi.  
Quyết tâm học giỏi để thoát nghèo
(BGĐT) - Gia cảnh đặc biệt khó khăn, từng có ý định bỏ học song nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, em Nguyễn Đức Chí (SN 2006) ở thôn Thoi, học sinh Trường Phổ thông bán trú THCS Dương Hưu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã trở lại lớp, nỗ lực giành kết quả cao trong học tập. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...