Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bí thư Đoàn xã Triệu Thị Bích Phượng: Góp sức xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 17:40 ngày 04/11/2022
(BGĐT) - Hơn 5 năm gắn bó với công tác Đoàn, phát huy sức trẻ, sự nhiệt huyết, chị Triệu Thị Bích Phượng (SN 1991), Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã Mai Trung (Hiệp Hoà - Bắc Giang) đã có nhiều đóng góp đổi mới phong trào tuổi trẻ của địa phương. 

Vào một sáng Chủ nhật cuối tháng 10, tôi gặp chị Phượng đang cùng nhóm học sinh Trường THPT Hiệp Hòa số 3 dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm quanh khu vực khuôn viên nhà văn hóa thôn Trung Hòa. Chị vui vẻ nói: “Chúng tôi đang thực hiện “Ngày Chủ nhật xanh”. Hoạt động này được duy trì nhiều năm nay do Đoàn xã đứng ra tổ chức, huy động đoàn viên, hội viên các đoàn thể và người dân cùng vệ sinh môi trường”.

{keywords}

Chị Triệu Thị Bích Phượng (thứ ba từ phải qua) cùng Ban Thường vụ Đoàn xã Mai Trung tại buổi ra mắt công trình "Hướng dẫn tra cứu, tìm hiểu Di tích lịch sử, văn hoá lăng đá Nội Dinh thông qua mã QR".

Được bầu làm Bí thư Đoàn xã Mai Trung năm 2017, thời điểm đó, chất lượng phong trào chưa cao, ít người mặn mà với công tác thanh niên. Chị Phượng luôn trăn trở tìm cách thu hút đoàn viên thanh niên (ĐVTN). 

Nhận thấy địa phương có nhiều công nhân trẻ đang làm việc tại các doanh nghiệp, chị tham gia tổ chức nhiều sân chơi, thi đấu thể thao, liên hoan, hội thi văn nghệ sau giờ làm việc nhằm tập hợp thanh niên công nhân, giúp họ tiếp cận hoạt động của Đoàn. Không ngại khó khăn, chị tới tận nhà nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tuyên truyền, vận động thanh, thiếu niên tham gia sinh hoạt.

Chị xây dựng trang Facebook của Đoàn xã, bản tin phát thanh trên đài truyền thanh xã, loa thôn nhằmlan toả các chương trình của các cấp bộ đoàn đến đông đảo đoàn viên, nhân dân. Bài viết tuyên truyền về các cuộc vận động, phong trào thanh niên đầy đủ, rõ ràng về nội dung, thời gian phát động, địa điểm diễn ra, cách thức tổ chức. Nhờ vậy, mọi người dễ dàng nắm bắt thông tin để tham gia.

Mai Trung là điểm sáng trong công tác Đoàn và hoạt động thanh, thiếu niên của huyện. Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nhiều phong trào, phần việc được triển khai, duy trì hiệu quả, thu hút đông đảo sự chung tay, góp sức của ĐVTN.

Nhiều năm qua, xã Mai Trung là điểm sáng trong công tác Đoàn và hoạt động thanh thiếu niên của huyện. Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Đoàn xã thu hút, tập hợp các bạn trẻ tham gia nhiều hoạt động như: Hiến máu tình nguyện, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền cảnh báo phòng ngừa đuối nước, bóc tờ rơi, biển quảng cáo sai quy định trên trục đường chính của xã.

Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, Đoàn xã khẩn trương triển khai đến các bí thư chi đoàn khối thôn thành lập “Đội thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh hỗ trợ, phòng, chống dịch” gồm 14 thành viên. Chị Phượng cùng Đội tham gia trực chốt cách ly bất kể ngày đêm, hỗ trợ mua nhu yếu phẩm cho người dân và nấu ăn phục vụ khu cách ly của huyện. 

ĐVTN trong xã vận động ủng hộ, tổ chức tặng hơn 12 nghìn chiếc khẩu trang, làm khoảng 3 nghìn tấm chắn giọt bắn phát miễn phí cho tiểu thương tại các chợ; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng PC Covid, khai báo y tế. Sự tham gia tích cực của ĐVTN đã góp phần phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Đề cao sự sáng tạo, sức trẻ, chị cùng Ban Chấp hành Đoàn xã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số nhằm lan toả giá trị di sản văn hóa của địa phương. 

Tháng 10 vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn xã phối hợp với thôn Cẩm Trang ra mắt công trình “Hướng dẫn tra cứu, tìm hiểu Di tích lịch sử, văn hóa lăng đá Nội Dinh thông qua mã QR”. Khi dùng ứng dụng Zalo và phần mềm quét mã QR trên điện thoại thông minh, du khách dễ dàng tra cứu tài liệu gồm chữ, hình ảnh, video về khu di tích.

Năm 2022, xã Mai Trung quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Đoàn xã đã tham mưu, đề xuất với UBND xã thực hiện một số công trình thanh niên. Chị Phượng kêu gọi, vận động nguồn vốn xã hội hóa từ doanh nghiệp, mạnh thường quân. 

Đến nay, nhiều công trình thanh niên đã hoàn thiện, mang lại diện mạo mới cho quê hương, được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân đánh giá cao như: Con đường bích hoạ 200 m với các bức tranh về quê hương, đất nước, cổ động xây dựng nông thôn mới tại thôn Nội Quan; khu vui chơi giải trí cho thiếu nhi tại Nhà văn hóa thôn Cẩm Trang; đường cây thanh niên dài khoảng 2 km với 500 cây cau cảnh; công trình "Sắc cờ quê hương" gồm hơn 300 cờ Đảng và cờ Tổ quốc treo dọc đường liên xã.

Với những đóng góp của mình, chị Phượng vinh dự được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, UBND huyện. Tháng 10 vừa qua, chị là 1 trong 12 cán bộ, hội viên, thanh niên trên toàn tỉnh được nhận Bằng khen và Giấy chứng nhận Giải thưởng “15 tháng 10” do Hội LHTN tỉnh trao tặng.

Bài, ảnh: Thu Thủy

Chuyển động từ chiến dịch cao điểm xây dựng nông thôn mới ở Lục Nam
(BGĐT) - Thời gian qua, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch cao điểm xây dựng nông thôn mới (NTM). Với mục tiêu về đích huyện NTM năm 2023, diện mạo nông thôn, cảnh quan môi trường… nơi đây đổi thay từng ngày.
Khắc phục tình trạng chậm tiến độ trong xây dựng nông thôn mới
(BGĐT) - Vì nhiều lý do khác nhau nên đến nay, 28 xã được giao về đích nông thôn mới (NTM), NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022 đều còn những tiêu chí chưa hoàn thành. Để đưa các xã về đích đúng hẹn đòi hỏi chính quyền các địa phương, người dân cần tập trung nhiều nguồn lực thực hiện.
Lục Nam phát động cuộc thi ảnh về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
(BGĐT)- Sáng 26/9, tại Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang), BTV Huyện ủy Lục Nam tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Ảnh đẹp tuyên truyền, vận động thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã được giao đạt chuẩn
(BGĐT)- UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các xã được giao đạt chuẩn năm 2022.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...