Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đề xuất nhiều ý kiến góp sức xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc

Cập nhật: 22:01 ngày 14/12/2022
Chiều 14/12, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, các đại biểu dự đại hội đã tham gia 6 diễn đàn thảo luận.
{keywords}

Quang cảnh diễn đàn “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”.

6 diễn đàn với các chủ đề: “Khát vọng cống hiến, lẽ sống thanh niên”, “Thanh niên xung kích, sáng tạo xây dựng đất nước”, “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”, “Xây dựng đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”, “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”, “Xây dựng đoàn vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng” đã được các đại biểu thảo luận sôi nổi, đưa ra nhiều ý kiến để góp sức xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Trong Diễn đàn số 1 “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đề xuất các ý tưởng để làm rõ hơn các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, thông qua đó củng cố lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng lẽ sống cao đẹp cho thế hệ trẻ ngày nay.

Đại biểu Hà Đức Quân (Đoàn Thanh niên Quân đội) cho rằng, để thay đổi nhận thức của đoàn viên thanh niên cần xây dựng các diễn đàn phù hợp. Đoàn viên, thanh niên khi tham gia các diễn đàn cần tìm hiểu, đưa ra các ý kiến, quan điểm cá nhân, từ đó, kiên định trước các luận điệu thù địch…

Còn đại biểu Hứa Thanh Hoa (Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội) đề xuất, Đoàn cần quan tâm tới công tác giáo dục cho thế hệ thiếu niên nhi đồng, khát vọng cần được hình thành nuôi dưỡng từ lứa tuổi nhỏ, lẽ sống được hình thành từ trách nhiệm trước hết là với bản thân, gia đình sau đó là xã hội.

{keywords}

Đại biểu phát biểu ý kiến tại diễn đàn “Xây dựng đội vững mạnh - Vì đàn em thân yêu”.

Tại diễn đàn số 3 “Tổ chức Đoàn - Người bạn đồng hành với thanh niên”, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá cụ thể, sâu sắc thêm về kết quả triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên giai đoạn 2017-2022; chỉ ra những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai chương trình. Các đại biểu cũng phân tích cụ thể những mong muốn, nhu cầu và khó khăn của thanh niên hiện nay trên con đường lập thân, lập nghiệp; đề xuất, kiến nghị về cơ chế, chính sách...

Chia sẻ ý kiến tại diễn đàn, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng cho biết, việc sử dụng các nền tảng trực tuyến để đồng hành với thanh niên, sinh viên trong học tập, nghề nghiệp luôn mang lại hiệu quả cao. Trong bối cảnh dịch Covid-19, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động đồng hành cùng học sinh, sinh viên qua việc ứng dụng dụng công nghệ. Bên cạnh đó, thời gian qua, tổ chức Đoàn đã tháo gỡ nhiều vướng mắc cho thanh niên trong khởi nghiệp. Tuy nhiên, việc kết nối các nhà đầu tư vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tổ chức Đoàn phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp.

{keywords}

Các đại biểu tham dự diễn đàn “Thanh niên Việt Nam vững bước hội nhập”.

Tại các diễn đàn còn lại, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: Góp ý vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, trong đó chú trọng nội dung công tác quốc tế thanh niên; khai thác các dự án, nguồn lực quốc tế để hỗ trợ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đặc biệt là lĩnh vực tình nguyện vì cộng đồng; tăng cường năng lực hội nhập quốc tế, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thanh niên trong số hóa và khởi nghiệp văn hóa; quan tâm công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, đức - trí - thể - mỹ cho thiếu nhi; đề xuất giải pháp nâng cao công tác phụ trách Đội, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng…

980 đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn quốc báo công và vào Lăng viếng Bác​
Sáng 14/12, tại Quảng trường Ba Đình, Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, do Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy làm Trưởng đoàn đã làm Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII
Sáng 14/12, phiên khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII chính thức diễn ra tại Hà Nội. 980 đại biểu đại diện cho hơn 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước bước vào ngày làm việc đầu tiên.  
Công chiếu MV 'Tiến bước lên Đoàn'
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, ngày 13/12, Hội đồng Đội Trung ương chính thức công chiếu video ca nhạc (MV) "Tiến bước lên Đoàn" với sự tham gia của 7.826 thiếu nhi của 174 Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi và các liên đội trường học trên cả nước.
Theo Hà Nội Mới
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...