Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”

Cập nhật: 12:20 ngày 08/01/2023
Tối 7/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2023); tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt”; trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022.

{keywords}

Chương trình kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950-9/1/2023).

Tới dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy…

Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay, Hội Sinh viên Việt Nam có hơn 1,2 triệu hội viên, 28 hội sinh viên cấp tỉnh, 45 tổ chức hội sinh viên cấp trường trực thuộc trung ương, 13 hội sinh viên Việt Nam ở ngoài nước.

{keywords}

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định thanh niên nói chung và học sinh, sinh viên nói riêng chính là tương lai của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc; là lực lượng nòng cốt và xung kích tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn lại truyền thống 73 năm qua, các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đã không tiếc máu xương, son sắt với lý tưởng của Đảng, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các phong trào đã vận động đông đảo học sinh, sinh viên tham gia vào nhiều lĩnh vực mới, địa bàn khó khăn mà ở đó đòi hỏi sức trẻ, nhiệt huyết và trí tuệ. Hình ảnh học sinh, sinh viên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện từ vùng đồng bằng, thành thị về đến các vùng sâu, vùng xa, vùng còn khó khăn của đất nước là những hình ảnh đẹp, tạo dấu ấn sâu đậm trong cộng đồng…

{keywords}

Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” nhận khen thưởng.

“Từ thực tiễn phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương học sinh, sinh viên sống đẹp, đạt thành tích xuất sắc trong học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; nhiều đồng chí được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng, góp phần hình thành một lớp học sinh, sinh viên Việt Nam thời đại mới giàu lòng yêu nước, bản lĩnh, tri thức, sức khỏe, có khát vọng vươn lên, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, chủ động và tự tin trong hội nhập quốc tế”, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và biểu trưng cho “Sinh viên 5 tốt”; “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”.

{keywords}

Sinh viên tiêu biểu nhận giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022.

Năm 2022, có 85 sinh viên được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, trong đó có 77 sinh viên trong nước, 8 sinh viên ngoài ở nước ngoài, 30 tập thể sinh viên được trao tặng danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương.

Đây là năm thứ 25, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. Giải thưởng năm 2022 được trao cho 104 sinh viên, trong đó có 100 sinh viên trong nước và 4 sinh viên ở nước ngoài. Đặc biệt, có nhiều sinh viên đạt cả danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và giải thưởng “Sao Tháng Giêng”.

Tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế
Sáng 26/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chức gặp mặt, tuyên dương học sinh đoạt giải Olympic và Khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2022.
Tuyên dương 142 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc
Tối 10/12, tại Hà Nội diễn ra lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.
Tuyên dương 140 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu
Ngày 28/11, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã chủ trì buổi họp báo giới thiệu về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.
Một sinh viên Bắc Giang được trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng”
(BGĐT) - Tối 7/1, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9/1 (1950-2023), tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp trung ương và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022. 
Công bố biểu trưng và ca khúc tuyên truyền Đại hội Sinh viên toàn quốc
Ngày 7/1, trong khuôn khổ “Ngày hội Học sinh, sinh viên toàn quốc - Connect Fest năm 2023”, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công bố biểu trưng chính thức và ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.
Theo Hà Nội Mới


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...