Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang khen 3 cán bộ, chiến sĩ hiến máu cứu người

Cập nhật: 18:25 ngày 22/02/2023
(BGĐT) - Ngày 22/2, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang gửi Thư khen 3 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh đã kịp thời hiến máu cứu các bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch tại các bệnh viện. 
{keywords}

Thiếu uý Nguyễn Hoàng Dương hiến máu cứu người.

Sáng 3/2, nhận cuộc gọi từ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh về một bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa đang trong giai đoạn nguy hiểm cần truyền tiểu cầu nhóm B, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã thông tin đến cán bộ, chiến sĩ. 

Ngay sau đó, hai đồng chí đã đăng ký. Kết quả xét nghiệm, Thiếu uý Nguyễn Hoàng Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đủ điền kiện hiến tiểu cầu. Thiếu uý Dương đã nhanh chóng hiến máu, giúp bệnh nhân qua giai đoạn nguy hiểm.

{keywords}

Thượng úy Tôn Trung Khoa hiến máu.

Tối 10/2, Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn tiếp nhận bệnh nhân đang trong quá trình chuyển dạ sinh con thì bị băng huyết mất nhiều máu trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã truyền 10 đơn vị máu, tuy nhiên số lượng máu lưu trữ đã hết, máu cần truyền là loại máu hiếm AB. 

Nhận được thông tin, Thượng úy Tôn Trung Khoa, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Lục Ngạn đã liên hệ và đến Trung tâm y tế huyện để hiến 01 đơn vị máu (250 ml) để kịp thời cứu sản phụ. Được biết đây là lần hiến máu thứ 10 của Thượng úy Khoa.

{keywords}

Đại úy Ngô Trung Hiếu.

Tiếp đó, chiều 13/2, Đại úy Ngô Trung Hiếu, Phó trưởng Công an thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) đã cấp tốc lên đường đến Viện Huyết học và truyền máu Trung ương để hiến máu cứu sống bệnh nhi 1 tháng tuổi quê tỉnh Quảng Ninh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. 

Biểu dương nghĩa cử đẹp, cao cả, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ, ngày 22/2, Đại tá Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh gửi Thư khen 3 đồng chí nêu trên.

Thiếu tá Đoàn Văn Phương, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Tính đến nay, Công an tỉnh đã 28 lần tổ chức hiến máu tình nguyện tập trung, thu hút gần 6.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đăng ký tham gia, thu về gần 6.000 đơn vị máu bảo đảm chất lượng. 

Cùng đó, Công an các huyện, TP tham gia hiến máu tình nguyện tại Ban chỉ đạo các huyện, TP với tổng số gần 3.000 đơn vị máu. Đặc biệt, các tấm gương tiêu biểu hiến máu tình nguyện còn chủ động tuyên truyền, vận động, giải thích đến người thân, bạn bè cùng tích cực tham gia hiến máu, góp phần chung tay vì sức khỏe cộng đồng, vì nhân dân phục vụ. 

Từ phong trào Hiến máu tình nguyện, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen, Giấy khen, gửi Thư khen. 

Trao đổi với bà Lê Thị Duyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh được biết, Công an tỉnh là một trong những đơn vị có tinh thần tình nguyện hiến máu rất cao. Ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào khi có thông tin cần máu là cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng lên đường, sẻ chia giọt máu của mình để cấp cứu, điều trị cho người bệnh với số lượng vượt chỉ tiêu, chất lượng máu rất tốt. Ngoài hưởng ứng các chương trình của tỉnh như: Hành trình đỏ, Lễ hội Xuân hồng… mỗi năm, Công an tỉnh còn tổ chức 2 ngày hội hiến máu của riêng đơn vị.

Thu Phong

Đại úy công an Tân Yên hiến máu cứu trẻ 1 tháng tuổi của tỉnh Quảng Ninh
(BGĐT) - Chiều 13/2, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận trẻ nhỏ một tháng tuổi ở tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng huyết sắc tố giảm sâu, thiếu máu nặng cần truyền máu gấp.
Khai mạc lễ hội hiến máu lớn nhất vào dịp đầu xuân
Chiều ngày 6/2, tại Viện Huyết học - truyền máu trung ương, diễn ra khai mạc lễ hội Xuân hồng lần thứ XVI - năm 2023 với chủ đề “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...