Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 23 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức diễn đàn "Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên"

Cập nhật: 20:40 ngày 24/03/2023
(BGĐT) - Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2023), chiều 24/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức diễn đàn “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Dự diễn đàn có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Ngô Văn Cương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, các khách mời cùng gần 400 đoàn viên thanh niên.

{keywords}

Các đại biểu dự diễn đàn.

Tại đây, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 92 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với cả nước, tuổi trẻ Bắc Giang luôn khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, biết ơn sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, luôn xung kích, đi đầu trên mọi lĩnh vực, góp sức vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Những năm qua, Đoàn thanh niên tỉnh Bắc Giang luôn phát huy vai trò xung kích, nâng cao trách nhiệm với khát vọng cống hiến, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại diễn đàn.

Bí thư Tỉnh đoàn Thân Trung Kiên đề nghị các bạn trẻ tích cực tham gia diễn đàn để cùng thống nhất nhận thức và hành động, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, hòa bình, phát triển bền vững. 

Tại diễn đàn, các khách mời ở nhiều lĩnh vực đã chia sẻ về quá trình học tập, làm việc và mục tiêu phấn đấu trong tương lai. Đại úy Vũ Nhật Hương, cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình (Bộ Quốc phòng) chia sẻ, trước khi nhận nhiệm vụ truyền thông về gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc tại Phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi nhiệm kỳ 2021-2022, chị đã trải qua nhiều bài huấn luyện sức khỏe và học tập ngoại ngữ. Khi đến Cộng hòa Trung Phi, nữ sĩ quan truyền thông đầu tiên của Việt Nam gặp vô vàn khó khăn bởi điều kiện sống của người dân bản địa rất thiếu thốn và tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Thế nhưng với niềm tự hào, vinh dự đại diện cho quê hương, đất nước, thế hệ trẻ để làm nhiệm vụ quốc tế, góp phần gìn giữ hòa bình thế giới, chị luôn nỗ lực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.

{keywords}

Các đại biểu trò chuyện tại diễn đàn.

Sinh viên Hoàng Thanh Huyền, Đại học Ngoại Thương, cựu học sinh Trường THPT Chuyên Bắc Giang là 1 trong 10 Công dân Bắc Giang ưu tú được vinh danh năm 2022 bày tỏ về sự quan tâm, động viên và truyền cảm hứng về những điều tích cực trong cuộc sống của bố mẹ, là điều giúp cô có hướng đi đúng đắn, gặt hái được thành công bước đầu. Theo Huyền, thế hệ trẻ cần nhận thức được trách nhiệm với xã hội và có đóng góp tích cực, không cần làm những điều quá lớn lao mà từ những việc tử tế dù nhỏ bé.

Trò chuyện tại diễn đàn, đồng chí Mai Sơn nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ trong công tác chuyển đổi số. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, đồng chí mong muốn đoàn viên thanh niên thường xuyên rèn luyện ý chí, thể lực, có thái độ tích cực, lạc quan trước mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống; không ngừng học tập, trau dồi để nâng cao nhận thức, ngăn chặn các thông tin xấu độc. Đặc biệt, luôn giữ trong mình khát vọng cống hiến, tạo nên những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội.

{keywords}

Đồng chí Thân Trung Kiên ôn lại truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa. Tổ chức đoàn các cấp tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Các cấp bộ đoàn quan tâm giúp đỡ đoàn viên thanh niên rèn luyện, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng trọng tâm, trọng điểm gắn với tích cực tham gia thực hiện những nhiệm vụ mới; giải quyết những vấn đề khó khăn, phức tạp của địa phương, của tỉnh. Đồng thời quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó giúp thanh niên nhận thức được sứ mệnh, trách nhiệm của tuổi trẻ, khơi dậy khát vọng dựng xây, cống hiến góp phần đưa tỉnh Bắc Giang phát triển lên một tầm cao mới.

{keywords}

Các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Ngô Văn Cương trao giải thưởng "Gương mặt trẻ tiêu biểu" tỉnh Bắc Giang năm 2022 cho những cá nhân tiêu biểu.

Trong quá trình triển khai thực hiện chú trọng nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay, biểu dương điển hình trên các lĩnh vực công tác; đẩy mạnh phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên. Phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Trung ương Đoàn trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 8 đồng chí lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp và cán bộ Đoàn tỉnh Bắc Giang qua các thời kỳ. Tỉnh đoàn tặng giải thưởng “Gương mặt trẻ tỉnh Bắc Giang tiêu biểu” năm 2022 cho 10 thanh niên và trao danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2021-2023” cho 15 cá nhân.

Tin, ảnh: Thu Thủy

Anh Nguyễn Văn Thức: Cán bộ Đoàn dám nghĩ, dám làm
(BGĐT) - Dám nghĩ, dám làm, anh Nguyễn Văn Thức (SN 1987), Bí thư Đoàn xã Bảo Đài, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng rau công nghệ cao, bảo đảm tiêu chuẩn VietGAP. Hiện mỗi tháng anh Thức có doanh thu 1 tỷ đồng, là người truyền cảm hứng khởi nghiệp cho nhiều thanh niên địa phương.
Tổ chức đoàn và thanh niên phải đi đầu trong chuyển đổi số, góp sức xây dựng quê hương
(BGĐT) - Chiều 23/3, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đối thoại với đoàn viên thanh niên (ĐVTN); ký chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh với Ban Chấp hành Tỉnh đoàn giai đoạn 2023 - 2027.
Đoàn Thanh niên cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động trong bối cảnh chuyển đổi số
Sáng 21/3, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội tới thăm, làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...