Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 chính thức khởi động, nhận hồ sơ tham dự từ nay đến ngày 26/11, do Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp Công ty cổ phần Tập đoàn FCF Group tổ chức. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ cùng sự tự tin, năng động, bản lĩnh của các nữ sinh viên Việt Nam.
 |
Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2020 Lê Thị Tường Vy chụp ảnh cùng các thí sinh. (Ảnh: Ban tổ chức) |
Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của các bạn nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng cùng với sự tự tin, năng động; từ đó góp phần nâng cao nhận thức về “Đức - Trí - Thể - Mỹ” của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung.
Cuộc thi cũng nhằm cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện, có tấm lòng nhân ái, bao dung…
Cuộc thi được tổ chức từ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024 theo hình thức tuyển chọn trực tiếp, đêm Bán kết và Chung kết được truyền hình trực tiếp và đưa tin trên các báo điện tử, hệ thống các trang mạng xã hội, Đài truyền hình quốc gia và truyền hình trực tuyến.
Đối tượng dự thi là nữ công dân Việt Nam có tuổi từ 18 đến 24 đang theo học tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên toàn quốc, các trường hoặc chi nhánh các trường đại học, cao đẳng của nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
Bên cạnh việc bảo đảm điểm số trong học tập, các thí sinh phải có đạo đức, lối sống tốt, không vi phạm pháp luật và quy chế của nhà trường; chiều cao từ 1,62m trở lên, ngoại hình cân đối, có năng khiếu trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, hội họa, âm nhạc, ca múa…
Ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh tiêu chí thí sinh tham dự không được phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính. Ngoài ra, thí sinh phải chưa từng kết hôn, sinh con. Những trường hợp cưới theo phong tục tập quán của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn cũng không được dự thi.
Các thí sinh đoạt giải từ các cuộc thi hoa khôi các tỉnh, thành phố, hoa khôi sinh viên của các trường sẽ được đặc cách vào vòng bán kết.
Nói về tiêu chí đánh giá thí sinh, ông Nguyễn Kim Quy - Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: “Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 tiếp tục chú trọng vào kiến thức xã hội của thí sinh hơn là ưu tiên vẻ đẹp hình thể. Thí sinh sẽ có phần hùng biện bằng tiếng Anh, câu hỏi trắc nghiệm cũng có câu hỏi tiếng Anh. Các hoạt động dành cho thí sinh tập trung vào các hoạt động về môi trường và hoạt động thiện nguyện dành cho các đối tượng yếu thế”.
Ông Hoàng Tuấn Việt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, cho biết: “Sau 10 năm tổ chức, đã có hơn 9.000 nữ sinh viên đến từ hàng trăm trường Đại học, Cao đẳng, Học viện đăng ký tham gia dự thi. Điều đó đã chứng tỏ sự lan tỏa của cuộc thi trong sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Học viện, trở thành một sự kiện văn hóa không chỉ được cộng đồng sinh viên chào đón mà được cả xã hội đặc biệt quan tâm”.
Cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng với các vòng thi: Sơ khảo, bán kết và chung kết tại 3 tỉnh, thành phố ở 3 miền của đất nước.
Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 1 đến ngày 29/11.
Vòng Sơ khảo được tổ chức từ ngày 26/11 đến ngày 7/12 tại Hà Nội, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh; Vòng Bán kết được tổ chức vào tháng 12 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thừa Thiên Huế; Chung kết cuộc thi sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1/2024.
Đêm Chung kết xếp hạng và trao giải Cuộc thi dự kiến được tổ chức vào tối 12/1/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hồ sơ dự thi gửi về Cổng tri thức Thánh Gióng, 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024. 6278 2663; Email: hoakhoisinhvienvietnam@gmail.com (trên bì thư ghi rõ Hồ sơ tham dự Cuộc thi “Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023”). Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Cổng tri thức Thánh Gióng.
Chú trọng xúc tiến quảng bá, hướng tới xuất khẩu sản phẩm từ sâm núi DànhBẮC GIANG - Trong chương trình làm việc với UBND tỉnh Bắc Giang về công tác thi đua, khen thưởng, chiều 14/11, Đoàn kiểm tra, giám sát của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) T.Ư cùng đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, UBND huyện Tân Yên đến thăm mô hình sản xuất tại Hợp tác xã (HTX) Sâm núi Dành Đức Hạnh, ở xã Liên Chung (Tân Yên).
Lục Ngạn: Vào mùa cam, bưởiBẮC GIANG - Thời điểm này, các vườn cam, bưởi tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) vào chính vụ, việc tiêu thụ sản phẩm diễn ra tương đối thuận lợi, giá bán cao. Ngoài tăng cường hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ cam, bưởi, một trong những nội dung tiếp tục được huyện quan tâm là thu hút phát triển du lịch, với phương châm “đưa chợ về vườn”. Báo Bắc Giang giới thiệu một số hình ảnh về hoạt động chăm sóc, tiêu thụ và khách du lịch tham quan trải nghiệm mùa cam, bưởi.
Theo Nhân Dân
Khởi động cuộc thi , tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh của nữ sinh viên Việt Nam, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023