Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 34 °C / 28 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng chí Lương Văn Huy tái cử Chủ tịch Hội LHTN TP Bắc Giang

Cập nhật: 15:16 ngày 19/03/2024
BẮC GIANG - Trong hai ngày 18 và 19/3, tại Hội trường UBND TP Bắc Giang, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) TP Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN TP Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đây là đơn vị được Hội LHTN tỉnh Bắc Giang chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

Dự Đại hội có các đồng chí: Vũ Trí Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bắc Giang; Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Thân Trung Kiên, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; Thường trực UBND TP và 136 đại biểu đại diện cho hơn 13 nghìn cán bộ, hội viên, thanh niên trên địa bàn TP Bắc Giang.

{keywords}

Các đại biểu trò chuyện cùng đoàn viên thanh niên.

Nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào thanh niên của TP Bắc Giang đạt nhiều kết quả nổi bật. Điển hình như phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai sâu rộng, nhờ đó huy động các cấp hội thực hiện gần 2 nghìn công trình, phần việc thu hút hơn 50 nghìn lượt thanh niên tham gia tình nguyện vì cộng đồng. Phát huy tinh thần xung kích, tuổi trẻ TP Bắc Giang triển khai hiệu quả các mô hình chuyển đổi số như: Chợ dân sinh không sử dụng tiền mặt, tủ sách điện tử cộng đồng, số hóa tên đường phố...

{keywords}

Đồng chí Vũ Trí Hải phát biểu tại Đại hội.

Công tác xây dựng tổ chức Hội có nhiều chuyển biến về số lượng và chất lượng. Nội dung hoạt động phong phú, đa dạng, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Kết thúc nhiệm kỳ, Hội LHTN TP Bắc Giang đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Hội được các cấp, ngành từ trung ương đến TP tặng nhiều bằng khen, giấy khen; trong đó có 5 năm liên tục được Hội LHTN tỉnh công nhận là “Đơn vị xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên”.

Đại hội cũng nghe một số tham luận về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho hội viên, thanh niên; vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, xây dựng đô thị văn minh; hiệu quả từ mô hình tập hợp thanh niên thông qua các câu lạc bộ sở thích…

{keywords}

Đồng chí Thân Trung Kiên phát biểu tại Đại hội.

Với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ TP Bắc Giang “Yêu nước - Đoàn kết - Sáng tạo-Tình nguyện - Phát triển” góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Hội LHTN TP Bắc Giang quyết tâm thực hiện một số chỉ tiêu như: 80 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện 400 công trình thanh niên; 90% thanh niên được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội các cấp triển khai; giúp đỡ, tặng quà ít nhất 4 nghìn lượt thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; sửa chữa ít nhất 5 ngôi nhà nhân ái…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, các đồng chí: Vũ Trí Hải, Thân Trung Kiên biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà Hội LHTN TP Bắc Giang đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí đề nghị Hội LHTN khóa VI tiếp tục tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ. Thực hiện hiệu quả, sáng tạo phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phát huy vai trò xung kích của hội viên, thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những thanh niên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bội Hội tâm huyết, giỏi kỹ năng. Thực hiện hiệu quả Đề án số 19-ĐA/TU ngày 27/10/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc “Tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030”; tăng cường tập hợp thanh niên các khu, cụm công nghiệp, thanh niên trên địa bàn dân cư vào tổ chức Hội. Ngay sau Đại hội, Ủy ban Hội LHTN TP Bắc Giang khóa VI cần khẩn trương xây dựng, ban hành các chương trình, kế hoạch để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác của Hội.

{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy Bắc Giang, Hội LHTN tỉnh chúc mừng các Ủy ban Hội LHTN TP Bắc Giang khóa VI.

Tại đây, các đại biểu hiệp thương cử 25 đại biểu tham gia Ủy ban Hội LHTN TP Bắc Giang khóa VI nhiệm kỳ 2024 - 2029; đồng chí Lương Văn Huy, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Bắc Giang khóa V tái cử Chủ tịch Ủy ban Hội LHTN TP Bắc Giang khóa VI. Cùng đó, Đại hội hiệp thương cử 16 đại biểu chính thức (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên) dự Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Bắc Giang lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. 

Dịp này, 7 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2019 - 2024 được T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang, UBND TP Bắc Giang khen thưởng. Hội LHTN TP Bắc Giang trao kinh phí hỗ trợ sơn nhà cho 3 hộ nghèo trên địa bàn với kinh phí 10 triệu đồng/hộ; tổ chức liên hoan “Vũ điệu thanh niên”.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Xuân Hiếu trao Bằng khen của T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội LHTN nhiệm kỳ 2019-2024.

Kết thúc Đại hội, đồng chí Thân Trung Kiên đánh giá Đại hội đại biểu Hội LHTN TP Bắc Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp. Đặc biệt, Đại hội đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tổ chức như: Điểm danh đại biểu thông qua nhận diện khuôn mặt, lưu hành tài liệu bằng mã hóa QR code; triển lãm số kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên TP Bắc Giang; trải nghiệm robot trợ lý ảo...

Trên cơ sở Đại hội điểm của TP Bắc Giang giúp các địa phương rút kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHTN các huyện, thị xã; tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức vào tháng 8 năm nay.

Tin, ảnh: Hoài Thu - Thu Thủy

6 nghìn lượt đoàn viên thanh niên Sư đoàn 3 tham gia "Ngày Chủ nhật xanh"
BẮC GIANG - Hưởng ứng Tháng Thanh niên, từ đầu tháng 3 đến nay, 6 nghìn lượt đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Sư đoàn 3 (Quân khu 1) đã tham gia các hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh".
Khai mạc Hội trại truyền thống thanh niên huyện Yên Thế
BẮC GIANG - Tối 15/3, tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức khai mạc Hội trại truyền thống 16/3 nhân dịp Lễ hội kỷ niệm 140 Khởi nghĩa Yên Thế.
Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn
Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt và đối thoại với thanh niên, dự kiến vào ngày 25/3/2024.
Chia sẻ:
Chủ đề:

    Ý kiến bạn đọc (0)

    Bình luận của bạn...