Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ / Gương mặt
Nhịp sống trẻ / Gương mặt
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Nữ nghệ sĩ, nhà soạn nhạc 9X Việt “ẵm” loạt giải thưởng quốc tế ấn tượng

Cập nhật: 15:25 ngày 07/05/2020
Nghệ sĩ kiêm nhà soạn nhạc Vũ Đặng Minh Anh, hiện theo đuổi bằng Tiến sĩ tại Đại học Pennsylvania (Mỹ) sở hữu loạt giải thưởng quốc tế ấn tượng bằng đam mê nghệ thuật mãnh liệt và tài năng sớm nở.

Vũ Đặng Minh Anh (Ania Vu) sinh ngày 17/8/1994, tại Warsaw, Ba Lan, đất nước của thiên tài âm nhạc Chopin. Bố mẹ cô là du học sinh Việt Nam tại Ba Lan (mẹ cô là nhạc sĩ Đặng Hồng Anh, người đã tốt nghiệp khoa sáng tác Học viện Âm nhạc Nga danh tiếng tại Matxcơva rồi sang định cư ở Ba Lan).

{keywords}

Nữ nghệ sĩ kiêm nhà soạn nhạc trẻ 9X nhận nhiều giải thưởng quốc tế ấn tượng.

Có thể nói, âm nhạc của Vũ Đặng Minh Anh khám phá những quan niệm khác nhau về thời gian, năng lượng âm nhạc liên quan đến hình thức và tiếng Ba Lan trong thanh nhạc được thiết lập cho các tác phẩm của riêng cô.

Và gần đây nhất, thành quả ấn tượng mà Minh Anh xuất sắc nhận được là Giải thưởng danh dự của Giải “Nhà soạn nhạc trẻ” ASCAP Morton Gould.

Các tác phẩm của nhà soạn nhạc Vũ Đặng Minh Anh đã được trình diễn tại một số lễ hội, bao gồm Tage Neuer Musik ở Regensburg (Đức), Học viện biểu diễn quốc tế Valencia (Tây Ban Nha), Liên hoan âm nhạc mới Red Note (Hoa Kỳ), SoundSCAPE (Ý) và Women in Music - Phụ nữ trong âm nhạc (Hoa Kỳ).

{keywords}

Cô được các giáo sư hàng đầu hướng dẫn.

Từ nhỏ, Minh Anh đã được mẹ dạy đàn và tài năng nghệ thuật cứ thế lớn dần. Khi mới 5 tuổi, cô bé bộc lộ năng khiếu âm nhạc và được gia đình cho theo học piano hệ sơ cấp ở một trường nhạc tại Warsaw.

Tình yêu với cây đàn piano cùng quá trình khổ luyện không ngừng nghỉ đã giúp tài năng trẻ tuổi ngày càng toả sáng. Sau này, Minh Anh trở thành du học sinh trường Trung học Mỹ (American School of Warsaw) và Trường âm nhạc quốc gia Karol Szymanowski, dưới sự kèm cặp của các giáo sư nổi tiếng.

Năm 6 tuổi, lần đầu tiên cô được Ba Lan cử tham dự cuộc thi piano quốc tế ở Pháp năm 2000-2001 “Prix CMF” (Concours Musical de France), dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau. Đại diện cho thí sinh Ba Lan, Minh Anh đã đoạt giải nhất và là giải duy nhất dành cho lứa tuổi này.

Năm 8 tuổi, Minh Anh được Ba Lan cử đi thi lần 2 và đoạt giải nhất cuộc thi piano quốc tế tại Tây Ban Nha tháng 3/2003 (Concurso International de Piano ciudad de San Sebastian). Tháng 7/2003, Minh Anh lại được cử đi thi và đoạt giải thưởng “Tài năng trẻ” cuộc thi piano quốc tế tại Ý (IBLA Grand Prize).

Tháng 3/2004, Minh Anh tiếp tục đoạt giải khuyến khích cuộc thi piano quốc tế tổ chức tại Ba Lan (International Piano Competition S.Bach). Tháng 4/2006, cô đoạt giải 3 cuộc thi piano quốc gia tại Ba Lan.

Khi trở thành du học sinh trường Trung học Mỹ (American School of Warsaw), Minh Anh cùng lúc học nghệ thuật tại Trường âm nhạc quốc gia Karol Szymanowski. Dù vậy, cô vẫn đạt điểm trung bình 90/100 cho tất cả các môn học.

Bố mẹ Minh Anh đã tạo mọi điều kiện tốt nhất nhưng không bao giờ tạo áp lực cho con trong việc học hay thi. Minh Anh là học trò nhỏ tuổi nhất và rất được các giáo sư nước ngoài yêu quý, tận tình dạy bảo.

Tháng 11/2009, Minh Anh được các thầy cô trao giải nhất cuộc thi sáng tác của trường âm nhạc quốc gia Karol Szymanowski với tác phẩm Somewhere over the clouds (Một nơi nào đó trên những đám mây) như một bản nhạc cho phim.

{keywords}

Không chỉ giỏi về âm nhạc, Minh Anh còn nói thành thạo sáu ngôn ngữ.

Cũng trong năm 2009, Minh Anh từng về biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội cùng dàn nhạc dân tộc “Hy vọng” và hợp ca Nguyễn Đình Chiểu của các em khiếm thị. Minh Anh coi đây là cơ hội để được chia sẻ với trẻ em thiếu may mắn ở quê Việt.

Bố mẹ của Minh Anh cũng cho rằng, đây là một vinh dự lớn, đáp ứng nguyện vọng đã lâu của em và gia đình trong chuyến về thăm đất nước.

Có thể nói thành công của Vũ Đặng Minh Anh với loạt giải thưởng quốc tế ấn tượng trên con đường âm nhạc đã được tạo dựng từ nền tảng giáo dục gia đình, đặc biệt là người mẹ của em, tình yêu và sự sáng tạo, quá trình học tập và lao động nghệ thuật miệt mài khổ luyện không ngừng nghỉ.

Không chỉ giỏi về âm nhạc, Minh Anh còn nói thành thạo sáu ngôn ngữ. Cô thông thạo tiếng Anh, tiếng Ba Lan, tiếng Pháp và tiếng Việt, cô còn có thể nói tiếng Latin và tiếng Đức. Nữ nghệ sĩ, nhà soạn nhạc 9X có sở thích đi du lịch – cô gái trẻ đã đặt chân đến thăm 30 quốc gia.

ABBA vẫn là nhóm nhạc khiến công chúng tiếc nuối nhiều nhất
Trong một cuộc thăm dò ý kiến công chúng, nhóm nhạc ABBA đến từ Thụy Điển đã đứng đầu danh sách những nhóm nhạc mà fan mong muốn được thấy đoàn tụ nhiều nhất.
Nhạc phim 'Trưng Vương' vào bảng xếp hạng Billboard
"Còn gì để mất" - nhạc phim về các nữ tướng thời Trưng Vương - vào bảng xếp hạng một nhánh phụ của Billboard, ngày 27/4.
200 nghệ sĩ tham gia video ca nhạc ‘Niềm tin chiến thắng’
Nhân kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước và thắng lợi bước đầu trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, 200 ca sĩ, nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh sẽ cùng góp mặt trong MV ngợi ca “Niềm tin chiến thắng”.
Sản phẩm âm nhạc “Tự hào Việt Nam” cổ vũ tinh thần chiến thắng dịch Covid-19
Video âm nhạc “Tự hào Việt Nam” do nhóm đạo diễn Mai Thanh Tùng, Tạ Huy Cường, Vũ Minh Ly với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đã chính thức ra mắt ngày 24/4/2020.
Dàn ca sĩ tên tuổi ra video âm nhạc tri ân những chiến binh thầm lặng
Sản phẩm âm nhạc cộng đồng video " Thank You - Cảm ơn những chiến binh thầm lặng" là một món quà tri ân những con người luôn thầm lặng cống hiến trong "cuộc chiến" chống dịch Covid-19.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...