Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ / Gương mặt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

3 sinh viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang được trao học bổng của Đức

Cập nhật: 18:32 ngày 04/06/2020
(BGĐT)- Tại Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam), Bộ Khoa học - Nghệ thuật bang HESSEN, Tổ chức Hỗ trợ Đại học quốc tế - WUS (Cộng hòa Liên bang Đức) vừa phối hợp tổ chức trao học bổng cho 93 sinh viên đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng trên cả nước. Mỗi suất học bổng trị giá hơn 5 triệu đồng. 
{keywords}

Hai sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngọc (áo xanh) và Phạm Thị Thu Thương nhận học bổng (ảnh do Đoàn trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang cung cấp).

Bắc Giang có 3 sinh viên đang học tập tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang là các em: Phạm Thị Thu Thương, Bí thư Chi đoàn lớp Tiểu học A K37; Lý Thị Phương, lớp Giáo dục Mầm non Khoa Tiểu học - Giáo dục Mầm non; Nguyễn Thị Bích Ngọc, lớp Văn K37, Khoa Trung học cơ sở được nhận học bổng.

Cả ba sinh viên được học bổng đều có thành tích học tập tốt, đóng góp tích cực cho hoạt động tình nguyện vì cộng đồng và công tác đoàn thanh niên. Thu Thương quê ở huyện Lục Ngạn, Bí thư Chi đoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn trường, tích cực tham gia hoạt động hiến máu tình nguyện, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Thứ Bảy tình nguyện, Chủ nhật xanh. Vận dụng kiến thức chuyên môn, cô cùng các đoàn viên của lớp lắp đặt đồ dùng, đồ chơi trẻ em ở một số điểm trường trên địa bàn huyện Tân Yên. 

Bích Ngọc sinh ra và lớn lên ở huyện Sơn Động - địa phương đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Giang nhưng đã nỗ lực học tập, tích cực tham gia hoạt động phong trào thanh niên do Đoàn trường, Hội Sinh viên nhà trường phát động.

{keywords}

Lý Thị Phương nhận học bổng tại buổi lễ. 

Lý Thị Phương (Sơn Động) yêu thích nghề giáo viên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường rồi đăng ký dự tuyển vào Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang. Hiện Phương là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện của nhà trường. 

Chương trình trao học bổng hỗ trợ giáo dục và đào tạo Việt Nam của Bộ Khoa học - Nghệ thuật bang HESSEN và Tổ chức WUS (CHLB Đức) đến nay đã duy trì được khoảng 30 năm; tăng số sinh viên được hỗ trợ từ 160 suất/năm lên 350 suất/năm. Bên cạnh đó còn hỗ trợ Nghiên cứu sinh Việt Nam khi sang Đức làm luận án tốt nghiệp hoặc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước.

Học bổng ưu tiên dành cho các sinh viên vượt khó và có thành tích học tập xuất sắc; tích cực tham gia và có đóng góp nổi bật cho hoạt động xã hội, tình nguyện.

Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng dịch Covid-19
Ngày 26/5, tại Cần Thơ, Thành đoàn thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức trao học bổng "Tiếp sức đến trường" cho 150 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại đồng bằng sông Cửu Long, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Cô gái Việt nhận giải thưởng "Sinh viên toàn cầu” năm 2020
Nguyễn Phương, nữ du học sinh Việt tại Đại học Macalester, Mỹ xuất sắc là một trong 3 gương mặt trẻ nhận giải thưởng “Global Citizenship Student Awards 2020”. 
Nữ sinh viên xương thủy tinh nhận Bằng khen của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Cô nữ sinh Nguyễn Minh Vân, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ tặng bằng khen biểu dương tinh thần vượt qua hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...