Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhịp sống trẻ / Gương mặt
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hai sinh viên xuất sắc được bảng vàng lưu danh

Cập nhật: 10:53 ngày 20/01/2023
(BGĐT) - Tại Lễ vinh danh Thủ khoa ở Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội) vào tháng 11/2022, trong số 98 sinh viên tốt nghiệp đại học có thành tích tiêu biểu được tuyên dương, Bắc Giang có hai gương mặt xuất sắc.

Giành học bổng thạc sĩ toàn phần tại Trung Quốc

Với những nỗ lực, phấn đấu không ngừng trong học tập và rèn luyện, tháng 8/2022, sinh viên Dương Thị Hồng Nhung (SN 2000) ở xã Nội Hoàng (Yên Dũng) trở thành Thủ khoa đầu ra song bằng ngành ngôn ngữ Trung Quốc của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quảng Tây (Trung Quốc). Trước đó, Nhung theo học chương trình liên kết quốc tế đào tạo sinh viên, hai năm đầu học ở Việt Nam, hai năm cuối học tại Trung Quốc.

So với bạn bè cùng trang lứa, Nhung làm quen với ngôn ngữ của nước bạn không sớm. Bắt đầu tự học tiếng Trung năm lớp 11 do thần tượng nhóm nhạc TFBOYS (nhóm nhạc thiếu niên Trung Quốc) nhưng khi vào đại học, nữ sinh mới thực sự nỗ lực, tập trung cao. Bằng niềm say mê và nỗ lực trong học tập, năm 2018, Nhung trúng tuyển chuyên ngành Tiếng Trung, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Tiếng Trung là ngôn ngữ tượng hình, từ vựng rất khó nhớ, khó viết nếu không nắm chắc ngữ pháp về cách ghép bộ nên dù bận rộn đến đâu, hằng ngày nữ sinh cũng dành thời gian để học từ mới. Khi vốn từ đã kha khá, Nhung sử dụng một số ứng dụng để kết bạn và nói chuyện với người Trung Quốc, đa phần là các bạn đang học tiếng Việt. Qua những người bạn online đã giúp Nhung tự điều chỉnh phát âm và nhấn ngữ điệu chuẩn hơn. Nhung bộc bạch: “Em rất thích đọc truyện dã sử Trung Quốc với những đoạn hội thoại hấp dẫn và tích cực vận dụng vào giao tiếp để nâng cao vốn hiểu biết cả về ngôn ngữ, văn hóa của người bản địa”.

{keywords}

Dương Thị Hồng Nhung tại lễ tốt nghiệp đại học.

Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, nữ sinh đạt được chứng chỉ HSK5 (trình độ tiếng Trung quốc tế bậc 5) ngay từ năm thứ hai đại học. Trường đại học Nhung theo học yêu cầu hoàn thành chứng chỉ trình độ HSK5 khi tốt nghiệp nhưng cô đã đạt HSK6. Sau đó, Nhung thi tiếp chứng chỉ HSKK cao cấp (chứng chỉ quốc tế cao nhất về kỹ năng giao tiếp tiếng Trung). Đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để Nhung nộp hồ sơ xin học bổng của Chính phủ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, Nhung còn giành giải Nhì cuộc thi viết về quan hệ thương mại giữa các nước thành viên Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Nhật báo tỉnh Quảng Tây tổ chức năm 2021; giải Khuyến khích cuộc thi “Kỹ năng giảng dạy tiếng Trung quốc tế” do tỉnh Quảng Tây tổ chức.

Học thạc sĩ tại Trung Quốc luôn thu hút số lượng lớn hồ sơ của sinh viên đến từ khắp thế giới với những suất học bổng hấp dẫn, đặc biệt từ các trường đại học hàng đầu tại Trung Quốc. Để được xét học bổng toàn phần thạc sĩ, ứng viên phải có điểm trung bình bậc đại học đạt xuất sắc, chứng chỉ HSKK cao cấp, viết phương hướng nghiên cứu và kế hoạch học tập. Với thành tích đạt được, tháng 9/2022, Nhung xuất sắc giành “cú đúp” học bổng toàn phần hệ thạc sĩ chuyên ngành Tiếng Trung quốc tế tại Trường Đại học Hoa Đông - Thượng Hải và Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh (Trung Quốc).

Lựa chọn theo học Trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh, Nhung được tài trợ hoàn toàn học phí, ký túc xá, bảo hiểm và nhận 3 nghìn nhân dân tệ/tháng (11 triệu đồng) sinh hoạt phí. Được biết, năm 2022, Chính phủ Trung Quốc dành 50 suất học bổng toàn phần cho công dân Việt Nam du học tiến sĩ, thạc sĩ và đại học. Nhung cho biết: “Vùng quê Nội Hoàng của em công nghiệp đang phát triển mạnh, trong đó có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc. Em muốn học thật giỏi tiếng Trung để sau này về làm việc tại quê hương”.

Thủ khoa được thăng hàm trước hạn

Đam mê nghiệp vụ trinh sát, với điểm trung bình đạt 3.66/4, Nguyễn Đức Thịnh ở tổ 1B, phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) là học viên duy nhất tốt nghiệp hạng xuất sắc tại Học viện Cảnh sát nhân dân, trở thành Thủ khoa đầu ra khoá D44 (2018 - 2022) và được phong hàm Trung úy trước niên hạn.

Sinh ra trong một gia đình có bố là sĩ quan quân đội, mẹ là giáo viên nên từ nhỏ Thịnh đã được rèn tính ngăn nắp, kỷ luật, chăm chỉ học hành. Suốt 12 năm học, nam sinh đều là học sinh xuất sắc, trở thành Thủ khoa khối D01 tỉnh Bắc Giang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 và được Tỉnh đoàn trao Giải thưởng Hoàng Hoa Thám dành cho gương mặt trẻ tiêu biểu.

Vốn là cựu học sinh chuyên Tiếng Anh, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, năm 2018, Thịnh thi đỗ vào lớp B11 chất lượng cao, chuyên ngành Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Học viện Cảnh sát nhân dân) với 27,3 điểm.

Tố chất thông minh, tư duy sắc bén, phán đoán logic, Thịnh luôn say mê các môn học chuyên ngành điều tra. Để học tốt, nam sinh phải nghiên cứu nhiều văn bản pháp luật, thường xuyên theo dõi các thông tin về an ninh trật tự, vụ việc cụ thể để nghiên cứu, phân tích và tìm hướng giải quyết vấn đề khi đứng trước những tình huống phức tạp của thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm.

{keywords}

Nguyễn Đức Thịnh.

Với mục đích hiểu sâu về các môn học đặc thù, Thịnh tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, trở thành chủ nhân của hai giải Nhất tại cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp học viện năm học 2021- 2022 với đề tài “Phòng ngừa hoạt động đưa, phát tán thông tin sai sự thật về đại dịch Covid-19 trên mạng xã hội” và cuộc thi viết chuyên đề khoa học với đề tài “Nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện sức khỏe của sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân”; giải Nhì cuộc thi Olympic Luật Hình sự cấp học viện năm học 2020 - 2021. Đây là nền tảng vững chắc để Thịnh hoàn thiện khóa luận tốt nghiệp một cách thuận lợi với kết quả cao (9.9/10 điểm).

Bạn bè còn biết đến Thịnh là chàng trai đa tài. Ngoài chủ nhiệm CLB dân vũ, nam sinh còn là thành viên chủ chốt của CLB tiếng Anh, CLB nội san - truyền thanh của Học viện Cảnh sát nhân dân. Với những thành tích nổi bật trong học tập và công tác đoàn, Nguyễn Đức Thịnh đã được tuyên dương “Gương mặt tiêu biểu xuất sắc” cấp học viện năm học 2019 - 2020; đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 - 2021; được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Bộ Công an tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022.

Từ tháng 10/2022, Thịnh nhận công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Bắc Giang). Trung úy Nguyễn Đức Thịnh nói: “Những thành tích đạt được chỉ là “bàn đạp” bước đầu giúp tôi vào nghề. Công việc phá án, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân là nhiệm vụ phía trước đòi hỏi tôi phải luôn nỗ lực”.

Minh Thu

Một sinh viên Bắc Giang được trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng”
(BGĐT) - Tối 7/1, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên 9/1 (1950-2023), tuyên dương danh hiệu "Học sinh 3 tốt", "Học sinh 3 rèn luyện", "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp trung ương và trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2022. 
Ba học sinh Bắc Giang được trao HCĐ và Bằng khen tại Cuộc thi Olympic Vật lý không giới hạn
(BGĐT) - Ngày 5/1, Hội Cựu học sinh Đại học Princenton (Mỹ) phối hợp với Đại học Princenton tổ chức trao giải Cuộc thi Olympic Vật lý không giới hạn (Physics Unlimited) năm 2022. 
Câu lạc bộ trong trường học: Thỏa niềm đam mê, nâng hiệu quả giáo dục
(BGĐT) - Hiện nay, nhiều trường THPT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thành lập các câu lạc bộ (CLB) theo sở thích, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, thỏa mãn đam mê, nâng cao chất lượng giáo dục. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...