Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Nhộn nhịp mùa vải thiều-2020
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hải quan Lào Cai ưu tiên cao nhất cho xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc

Cập nhật: 14:03 ngày 16/06/2020
(BGĐT) - Nhiều năm nay, mỗi khi đến vụ vải thiều, những chuyến xe xuất khẩu mặt hàng nông sản này tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, tỉnh Lào Cai (Cửa khẩu Kim Thành) sang Trung Quốc đều được tạo điều kiện thuận lợi nhất, ưu tiên cao nhất và vụ vải thiều năm nay cũng không ngoại lệ.

Có mặt tại Cửa khẩu Kim Thành trước giờ mở cửa khẩu buổi sáng hơn 10 phút, chúng tôi nhận thấy các xe chở vải thiều đã được hướng dẫn vào luồng ưu tiên xuất khẩu, hoàn toàn không xảy ra chen lấn. 

{keywords}

Xe chở quả vải tươi thông quan qua Cửa khẩu Kim Thành.

Đại úy Nguyên Đạt Phong, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Kim Thành cho biết: Bắt đầu từ khi có xe chở quả vải đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc đến nay, đơn vị đã quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ làm việc tại cửa khẩu nên cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức hướng dẫn các xe chở quả vải đã làm thủ tục hải quan lần lượt đi vào bãi xuất hàng. 

Khi vào tới bãi xuất hàng, lực lượng biên phòng tổ chức làm thủ tục đăng ký cho phương tiện xuất cảnh, mặt hàng xuất, đồng thời điều tiết hợp lý. Xe nào đến trước và thủ tục thông quan xong trước thì được hướng dẫn vào bãi xuất trước. 

Điều đáng nói, tất cả xe chở quả vải xuất khẩu sang Trung Quốc được ưu tiên hướng dẫn vào luồng xuất từ đầu giờ sáng mở cửa khẩu, sau khi xuất hết mới giải quyết cho các xe chở hàng nông sản khác. 

Nhờ đó, từ đầu vụ xuất khẩu quả vải đến nay, Cửa khẩu Kim Thành đều không xảy ra tình trạng ùn tắc, dồn ứ, mặc dù lượng xe chở quả vải mỗi ngày đến cửa khẩu tăng nhanh, trung bình từ 80- 100 xe/ngày. Hầu hết, từ 7 - 9 giờ 30 phút hằng ngày, toàn bộ xe chở quả vải đều thông quan xong từ Cửa khẩu Kim Thành sang Hà Khẩu (Vân Nam, Trung Quốc), không để kéo dài đến buổi chiều hoặc ngày hôm sau. 

“Do quả vải được bảo quản lạnh bằng đá, không thể để lâu nên chúng tôi đều ưu tiên, giải quyết nhanh gọn nhất có thể để phương tiện thông quan sang Trung Quốc. Chúng tôi hiểu rằng, từ người trồng vải, đến tư thương, doanh nghiệp đều mong muốn xe chở vải được thông quan thuận lợi, nhanh nhất và đó là trách nhiệm của chúng tôi”, Đại úy Nguyên Đạt Phong khẳng định.

Việc giải quyết thủ tục hải quan sẽ quyết định rất nhiều đến tiến độ xuất khẩu quả vải tươi sang thị trường Trung Quốc. Ý thức rõ được vấn đề này, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) cũng đã ưu tiên và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong việc làm thủ tục khai báo, xuất khẩu các lô hàng. 

Hiện, đơn vị đã triển khai hệ thống khai báo thủ tục hải quan điện tử, bố trí cán bộ, công chức hải quan tiếp nhận thủ tục 24/7 nên các doanh nghiệp đều có thể khai báo từ xa, không cần thiết phải đến tận nơi, mất thời gian.

{keywords}

Khu vực xuất khẩu quả vải tươi tại Cửa khẩu Kim Thành được bố trí riêng.

Ông Lê Phương, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Lào Cai cho biết: Việc đón quả vải tươi từ miền xuôi lên xuất khẩu đã trở thành truyền thống, luôn được đưa vào kế hoạch công tác hằng năm đối với các ngành chức năng tại cửa khẩu Lào Cai. 

Năm nay, do vừa phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19, vừa tạo điều kiện cho xuất khẩu các mặt hàng nông sản khác như thanh long, chuối, xoài…, nhưng do tính chất đặc thù nên quả vải tươi có thể được xem xét ưu tiên hơn.

“Không thể đặt ra vấn đề là ưu tiên mặt hàng nào hơn, vì đều là nông sản. Tuy nhiên, mặt hàng quả vải có mùa vụ nhất định và khác với thanh long vận chuyển bằng xe đông lạnh có thể bảo quản lâu hơn, còn vải chỉ có thể ướp đá nên chúng tôi cũng xem xét đến các yếu tố, chỉ đạo anh em quan tâm, tạo điều kiện để mặt hàng vải xuất khẩu qua cửa khẩu được nhanh nhất”, ông Lê Phương khẳng định.

Nhiều năm nay, quả vải đã trở thành mặt hàng truyền thống xuất khẩu sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Kim Thành nên đều được UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo sát sao tới các ban, ngành chức năng, nhất là các lực lượng làm việc tại cửa khẩu. 

Thậm chí, để chuẩn bị cho vụ xuất khẩu quả vải năm nay, UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo sớm hơn, từ trung tuần tháng 4, tỉnh đã yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai xây dựng phương án cho xuất khẩu quả vải.

Theo ông Hà Đức Thuận, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, nhằm tạo thuận lợi cho xuất khẩu mặt hàng vải, tại Cửa khẩu Kim Thành có bố trí một luồng xuất khẩu riêng. Theo đó, xe chở quả vải tươi tới Lào Cai không cần phải xếp hàng ở bãi ngoài chờ điều tiết mà được đặc cách vào thẳng sân bãi nhà liên ngành tại cửa khẩu để làm thủ tục. 

Mỗi ngày, ngay từ 7 giờ, cửa khẩu bắt đầu hoạt động. Các xe chở vải được giải quyết thông quan trước, sau đó mới tới các mặt hàng khác. Kể từ đầu vụ đến giờ, thông thường tới 9 giờ 30 phút là toàn bộ mặt hàng vải đã được xuất đi hết, bảo đảm giữ chất lượng tươi nguyên.

Theo nắm bắt của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh, từ đầu vụ đến nay, chưa có xe hàng quả vải tươi nào sang Trung Quốc phải quay lại hoặc đổ bỏ do bị ép giá như một vài năm trước.

“Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với Ban Quản lý Cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) đề nghị họ giúp ưu tiên thông quan quả vải tươi. Hiện, phía bạn cũng tạo điều kiện rất thuận lợi, cũng có phân luồng riêng, giải quyết thủ tục nhập khẩu nhanh chóng. Hằng ngày có vấn đề gì phát sinh, phía bạn đều kịp thời thông tin trao đổi để giải quyết kịp thời, không để xảy ra ách tắc tại cửa khẩu”, ông Hà Đức Thuận chia sẻ.

Theo thống kê của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, từ đầu vụ đến nay, Cửa khẩu Kim Thành đã làm thủ tục xuất khẩu gần 16.000 tấn quả vải tươi sang Trung Quốc, giá trị kim ngạch đạt 9 triệu USD, tuy mới đầu vụ nhưng đã bằng 50% về sản lượng, giá trị kim ngạch so với vụ xuất khẩu quả vải tươi năm 2019. Dự kiến vụ năm nay sẽ có 50.000 tấn quả vải tươi xuất sang Trung Quốc qua Cửa khẩu Kim Thành, tăng 20.000 tấn so với vụ năm 2019.

Tuy nhiên, việc xuất khẩu quả vải tươi năm nay có khác so với những năm trước. Do yêu cầu phòng, chống dịch Covid -19 nên toàn bộ xe chở quả vải tươi của Việt Nam sẽ do đội ngũ lái xe Trung Quốc tiếp nhận từ khu vực cach ly rồi điều khiển qua Cửa khẩu Kim Thành sang Trung Quốc, sau khi bốc dỡ xong sẽ điều khiển trở lại sang Việt Nam. 

Do đội ngũ lái xe cũng chỉ bố trí được vài chục người nên cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai khuyến cáo các doanh nghiệp nên vận chuyển quả vải tươi bằng xe có trọng tải lớn thì sẽ có hiệu quả hơn; cần bố trí thời gian vận chuyển hợp lý, cố gắng sáng sớm có mặt tại cửa khẩu để được sắp xếp ưu tiên xuất khẩu ngay. 

Mặt khác, Sở Công Thương Bắc Giang, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Giang cũng cần phối hợp, trao đổi thường xuyên với Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Lào Cai để nắm thông tin, tình hình thực tế thị trường Hà Khẩu (Trung Quốc) để bố trí lượng xe chở quả vải cho phù hợp.

Xuất khẩu vải thiều Bắc Giang qua cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn: Tạo thuận lợi thông quan nhanh nhất
(BGĐT) - Thời điểm này, người dân Bắc Giang đang vào vụ thu hoạch vải thiều. Để tăng giá trị kinh tế, tỉnh Bắc Giang đã tập trung xuất khẩu quả tươi sang thị trường Trung Quốc. Trong đó, hơn 80% sản lượng vải thiều của tỉnh Bắc Giang được xuất khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Vì vậy, Lạng Sơn luôn chung tay, tạo điều kiện tốt nhất cho vải thiều thông quan.
Hơn 1 tấn vải thiều Lục Ngạn được tiêu thụ tại Hà Nội với giá từ 45 đến 55 nghìn đồng/kg
(BGĐT)- Hơn 1 tấn vải thiều Lục Ngạn đã được người tiêu dùng tiêu thụ trong ngày đầu diễn ra “Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020”. Sự kiện được tổ chức từ ngày 11 đến 15/6. 
Vải thiều Bắc Giang được tiêu thụ thuận lợi trong và ngoài nước
(BGĐT) - Đó là một trong những nội dung được đưa ra trong thông cáo báo chí của UBND tỉnh Bắc Giang về tình hình sản xuất, tiêu thụ vải thiều.

Thanh Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...