Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Ô tô - Xe máy
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gần 24 nghìn ôtô Thái Lan nhập về Việt Nam, giá bình quân 18 nghìn USD

Cập nhật: 07:37 ngày 17/09/2017
Trong 8 tháng, lượng ôtô nguyên chiếc xuất xứ Thái Lan nhập về Việt Nam đã lên tới 23.840 chiếc, với tổng trị giá hơn 432 triệu USD.
{keywords}
Ảnh minh họa.

Theo con số vừa được đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, xe xuất xứ Thái Lan về Việt Nam 8 tháng qua đã tăng 12,8% về lượng và tăng 9,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đơn giá bình quân của xe từ thị trường này trong 8 tháng qua là 18.115 USD/chiếc. Như vậy, Thái Lan cũng chính là thị trường đang dẫn đầu về xuất khẩu ôtô nguyên chiếc sang Việt Nam. 

Đứng thứ hai là Indonesia với 15.540 chiếc ôtô nguyên chiếc đã xuất sang Việt Nam trong 8 tháng qua với trị giá hơn 277 triệu USD, gấp 8,6 lần về lượng và gấp 12,1 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị trường lớn thứ 3 xuất khẩu ôtô nguyên chiếc vào Việt Nam trong 8 tháng là Hàn Quốc với gần 6.000 chiếc, trị giá đạt gần 127 triệu USD. Tiếp theo là các thị trường Ấn độ (5.230 chiếc); Trung Quốc (gần 5.000 chiếc); Nhật Bản (2.410 chiếc).​

Tổng quan hơn, theo đại diện ngành hải quan, tính đến hết tháng 8-2017, lượng ôtô nhập khẩu của cả nước là gần 65.500 chiếc (giảm 4,9% so với cùng kỳ năm 2016), trị giá nhập khẩu là 1,39 tỷ USD (giảm 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái). Các số liệu thống kê cũng cho thấy, đơn giá nhập khẩu ôtô nguyên chiếc bình quân trong 8 tháng qua thấp nhất là xe từ Ấn Độ chỉ với hơn 5.000 USD/chiếc (chủ yếu là loại từ 9 chỗ ngồi trở xuống). Trong khi đó, xe nhập khẩu từ Trung Quốc do chủ yếu là xe tải và xe loại khác nên đơn giá nhập khẩu bình quân từ thị trường này rất cao (hơn 38.000 USD/chiếc).

Theo Xuân Dũng/Vietnam+


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...