Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bị dí dao đe dọa, tài xế xe ôm bình tĩnh cùng người dân bắt tên cướp

Cập nhật: 10:37 ngày 13/12/2018
Chê số tiền lấy được ít, tên cướp cầm dao ép tài xế xe ôm Grab mang giấy tờ xe đi cầm cố để có thêm tiền đưa cho hắn. Trên đường đi, tài xế lựa đến đoạn đông người nhảy ra khỏi xe, hô hoán cùng người dân bắt tên cướp giao cho công an.

Người may mắn thoát nạn và bắt giữ được tên cướp là anh Nguyễn Văn Tỷ (22 tuổi, quê Kiên Giang) làm nghề xe ôm công nghệ tại thị xã Thuận An, Bình Dương.

Theo thông tin điều tra, khoảng 18 giờ ngày 11-12, anh Hậu đang đứng đợi khách ở khu vực trước siêu thị thuộc khu phố Bình Giao, thị xã Thuận An.

{keywords}

Đối tượng Lê Văn Hậu tại cơ quan công an.

Tại đây, đối tượng Lê Văn Hậu (23 tuổi, ở An Giang) tới yêu cầu anh Tỷ chở đến phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.

Khi đi qua đoạn đường vắng người, đối tượng Hậu đã rút dao thủ sẵn trong người khống chế anh Tỷ và lấy 107.000 đồng trong ví.

Lúc này, do số tiền cướp được ít, Hậu tiếp tục bắt anh Tỷ chở đến tiệm cầm đồ để anh Tỷ cầm giấy tờ xe đưa thêm tiền cho mình.

Trên đường đi, đến khu vực đông người, lợi dụng sơ hở của đối tượng Hậu, anh Tỷ đã nhảy khỏi xe và tri hô cướp rồi cùng người dân khống chế đối tượng giao cơ quan công an xử lý.

Hiện Công an thị xã Thuận An, Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hậu để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thời gian qua, nhiều tài xế xe ôm công nghệ bị cướp tài sản. Tại Bình Dương vào cuối tháng 7-2018 xảy ra vụ tài xế xe ôm Grab bị đối tượng sát hại và cướp đi chiếc xe máy.

Bắt đối tượng dùng phóng lợn cướp xe máy
Nấp trong bóng tối “săn mồi”, Cường và Trường đã dùng dao phóng lợn, dùi cui điện chặn đường, cướp 1 chiếc xe máy.
 
Nhận diện kẻ dí súng cướp 1,1 tỷ ở Ngân hàng Việt Á
Nguồn thông tin xác nhận những tình tiết liên quan đến vụ cướp ngân hàng táo tợn bằng súng ở TP Hồ Chí Minh.
 
Lời khai lạnh người của nhóm cướp, giết rồi chôn xác phi tang
Nhóm sát thủ lên kế hoạch tấn công người bảo vệ cướp tài sản rồi giết nạn nhân, mang xác ra bãi đất trống chôn lấp nhằm phi tang.
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...