Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hoàng Công Lương xin xét xử vắng mặt

Cập nhật: 14:04 ngày 07/01/2019
Gia đình cho biết Hoàng Công Lương đang điều trị tại bệnh viện do mệt mỏi, căng thẳng, bị "trầm cảm, rối loạn thích ứng".

Ngày mai (8-1), TAND TP Hòa Bình mở lại phiên sơ thẩm xét xử 7 người liên quan trách nhiệm trong sự cố y khoa khiến 9 bệnh nhân chạy thận tử vong.

Ngày 7-1, gia đình bị can Hoàng Công Lương (bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) cho biết Lương đang cấp cứu, điều trị nội trú ở Khoa Nội thần kinh - Cơ xương khớp do mệt mỏi, căng thẳng từ sau khi bị thu hồi chứng chỉ hành nghề. Trước đó, bị can điều trị tại Viện sức khỏe tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai) và được chẩn đoán "rối loạn sự thích ứng với phản ứng trầm cảm".

{keywords}

Hoàng Công Lương tại phiên sơ thẩm lần một. 

Trong đơn gửi TAND TP Hòa Bình ngày 5-1, vợ bị can Lương cho hay anh bị hoảng loạn nên khi cán bộ tòa án đến đưa giấy triệu tập chị phải ký thay. Chị mong tòa cho Lương được vắng mặt vào ngày khai mạc (8-1) khi đủ điều kiện sức khỏe và tâm lý sẽ đến tòa theo quy định.

"Tòa thông báo đã nhận được đơn song đến sáng nay vẫn chưa có hồi âm", vợ bị can Lương nói.

Cũng trong sáng nay, luật sư Ngô Hằng (một trong 10 luật sư bào chữa cho Hoàng Công Lương) cho biết dù chưa có thông báo về việc thân chủ có ra tòa được hay không, ngày mai các luật sư vẫn sẵn sàng tham gia phiên xét xử.

Theo thông báo của tòa, 31 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo, bị đơn dân sự, người làm chứng, bị hại... Hội đồng xét xử (HĐXX) mời 9 người đại diện của bệnh nhân đã chết cùng đại diện 9 bệnh nhân bị ảnh hưởng sức khỏe, 2 bị đơn dân sự, 18 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 17 người làm chứng và hai giám định viên kỹ thuật hình sự (Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an) tham gia phiên tòa.

Vụ án từng được xét xử vào giữa năm 2018 song sau khoảng 20 ngày làm việc, TAND TP Hòa Bình tuyên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. Sau hơn 6 tháng, thêm 4 người bị truy tố.

Theo cáo trạng, sáng 29-5-2017, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình thì có dấu hiệu bất thường. 9 người tử vong. Nguyên nhân do nguồn nước chạy thận không bảo đảm.

Hoàng Công Lương, Bùi Mạnh Quốc bị truy tố về tội vô ý làm chết người theo khoản 2 điều 98 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ ba đến 10 năm tù.

Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc Bệnh viện), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó Giám đốc bệnh viện), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng vật tư), Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn) cùng Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng vật tư Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình) bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 2 điều 285 Bộ luật Hình sự 1999 với khung hình phạt từ ba đến 12 năm tù.

Kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình
Ngày 25-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) ra kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ án sự cố tai biến y khoa ở Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình làm 9 người chết.
 
Khởi tố Giám đốc Công ty Thiên Sơn trong vụ 9 người chạy thận chết tại Hòa Bình
Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hòa Bình) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn - để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
 
Vụ chạy thận làm 9 người chết: Những sai phạm của ông Trương Qúy Dương
Liên quan đến vụ chạy thận làm 9 người tử vong tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ kết luận nguyên Giám đốc Bệnh viện Trương Quý Dương có sai phạm.
 
Vụ án tai biến chạy thận có kết luận điều tra bổ sung lần 2: Bác sĩ Hoàng Công Lương tiếp tục phản đối
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Hoà Bình vừa có bản kết luận điều tra bổ sung lần 2 vụ tai biến chạy thận tại Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 9 người tử vong.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...