Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang tiếp xúc cử tri, góp ý vào dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Cập nhật: 12:44 ngày 02/04/2019
(BGĐT)-Ngày 2-4, tại Trại giam Ngọc Lý (Tổng Cục VIII, Bộ Công an), Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

Đoàn ĐBQH gồm các đồng chí: Trần Văn Lâm, Phó Trưởng đoàn; Trung tướng Dương Đình Thông, Chính ủy Quân khu 1; Leo Thị Lịch và Hà Thị Lan. Hội nghị có hơn 70 cử tri tham gia là cán bộ Trại giam Ngọc Lý, Trại tạm giam (Công an tỉnh) cùng đại diện các cơ quan thi hành pháp luật trên địa bàn. Tại đây, các cử tri tập trung góp ý, sửa đổi, bổ sung một số điều trong dự thảo Luật nhằm bảo đảm sự chặt chẽ trong quản lý, cải tạo phạm nhân.

{keywords}

Quang cảnh buổi tiếp xúc. 

Thực tế, nhiều trường hợp người bị kết án phạt tù được tại ngoại đã bỏ trốn sau khi nhận quyết định thi hành án. Dự thảo luật lại không quy định cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định truy nã đối tượng này. Vì thế, đại diện Viện KSND tỉnh đề nghị bổ sung thêm đối tượng “người chấp hành án phạt tù đang tại ngoại bỏ trốn” vào khoản 7, Điều 14 quy định việc ra quyết định truy nã. 

Tại Điều 17 quy định về trích xuất, cử tri Trại giam Ngọc Lý đề nghị bổ sung quy định giám thị trại giam có quyền ký quyết định trích xuất để đưa phạm nhân đi khám, chữa bệnh, lao động, học tập ngoài khu vực giam giữ. Liên quan đến tài liệu thăm gặp phạm nhân, giám thị trại giam đề nghị không lưu tài liệu này trong hồ sơ cải tạo vì không cần thiết, ngoài ra, trong hồ sơ cải tạo cần bổ sung thêm tài liệu chứng minh quá trình thi hành án dân sự của phạm nhân để đầy đủ hơn. Dự thảo luật quy định “Phạm nhân nữ có con từ 36 tháng tuổi trở lên phải gửi con về cho thân nhân nuôi dưỡng”, thực tế nhiều phạm nhân nam cũng đang nuôi con nhỏ trong độ tuổi trên, để sát thực tiễn, nhiều ý kiến cho rằng nên bổ sung đối tượng phạm nhân nam vào quy định. 

{keywords}

Thiếu tá Nguyễn Văn Lai, Phó giám thị Trại giam Ngọc Lý đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)

Nhận thấy, dự thảo luật chỉ quy định đình chỉ thi hành án trong trường hợp người được hoãn, tạm đình chỉ, phạm nhân chết. Vì thế, cử tri đề nghị bổ sung thêm các trường hợp như người chấp hành án phạt tù đang tại ngoại, người được hưởng án treo, thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, tha tù trước thời hạn có điều kiện để bảo đảm quyền lợi cho bị án. Ngoài ra, phạm nhân được “bảo đảm chế độ ăn, ở, mặc, đồ dùng cá nhân…”; phạm nhân dưới 18 tuổi được cấp một mũ cứng và các quần áo, tư trang khác theo quy định. Tuy nhiên, cử tri đề nghị thay cụm từ “đồ dùng cá nhân” vì quá rộng, chung chung bằng cụm từ “đồ dùng cá nhân thiết yếu” để luật chặt chẽ hơn; bỏ chế độ cấp mũ cứng nhằm tránh trường hợp phạm nhân sử dụng làm phương tiện gây thương tích.

Kết thúc buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để báo cáo trong kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Mạc Yến 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...