Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ba đạo chích lĩnh án vì cưỡng bức tập thể hai cô gái

Cập nhật: 09:05 ngày 11/04/2019
Thấy hai cô gái giữa đường vắng, sau khi chọc ghẹo, nhóm trộm chó đã "bắt" đưa lên xe máy, chở ra khu vực vắng để hiếp dâm.

Ngày 10-4, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Kiều Văn Tùng (27 tuổi), Lê Minh Đức (25 tuổi), Lê Hoài Nam (23 tuổi) về tội hiếp dâm và hiếp dâm người dưới 16 tuổi, theo điều 141, 142 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng, Tùng, Đức, Nam và Tạ Văn Đạt (28 tuổi, đang trốn) rủ nhau trộm chó lấy tiền tiêu. Trong một lần đi bắt chó vào rạng sáng 4-1-2018, cả nhóm gặp hai thiếu nữ (16-17 tuổi) đi cùng một thanh niên.

{keywords}

Các bị cáo tại tòa. 

Ban đầu, chúng trêu chọc hai cô gái nhưng khi thấy người thanh niên bỏ chạy nên nảy sinh ý định giở trò đồi bại. Tùng "ra lệnh" cho ba người đi cùng đưa hai cô gái lên hai xe máy, khống chế chở đến vườn cây vắng.

Sau khi cưỡng bức, cả nhóm chở hai thiếu nữ tới thị xã Sơn Tây để họ bắt xe về. Thoát thân, hai cô gái đã trình báo công an.

Tại tòa, Đức, Tùng và Nam thừa nhận hành vi phạm tội. Hai thiếu nữ đề nghị các bị cáo bồi thường 50 triệu đồng.

Hội đồng xét xử (HĐXX) cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, gây lo lắng cho quần chúng nhân dân nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc. Tùng nhận án 28 năm tù, Đức lĩnh 25 năm tù và Nam 26 năm tù.

Yên Bái: Công an bắt "thánh chửi" cảnh sát giao thông Trần Đình Sang
Sáng 9-4, Cơ quan Cảnh sát giao thông (CSĐT) Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ "thánh chửi" Trần Đình Sang về hành vi chống người thi hành công vụ.
 
Bắt khẩn cấp "con nợ" đánh ba thanh niên đi đòi nợ thuê
Chiều 8-4, Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Đỗ Đức Lân, người trực tiếp đánh đập, hành hung 3 thanh niên từ TP Hồ Chí Minh (HCM) ra Quảng Ninh đòi nợ thuê.
 
Nghệ An: Xuất hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em
Liên tiếp phát hiện những vụ dụ dỗ trẻ em bất thường, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) đã ra thông báo “phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em”.
 
Đã bắt được đối tượng tấn công khiến 10 người phải điều trị phơi nhiễm HIV
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho biết, trong số 10 người bị kẻ lạ mặt tấn công ở TP Hồ Chí Minh  (HCM) phải điều trị phơi nhiễm HIV có một người Philippines. Công an hiện đã bắt được đối tượng dùng vật nhọn đâm 10 người trên.  
 
Bắt hơn 1.200 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trong nhà dân ở Lạng Sơn
Cảnh sát Lạng Sơn phát hiện trong nhà một hộ dân ở đường Lê Đại Hành, Vĩnh Trại cất giấu số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép.
 
Theo VnExpress
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...