Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khởi tố kẻ ném xăng đốt nhà hàng xóm

Cập nhật: 11:09 ngày 07/05/2019
Ngày 7-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Phan Ngọc Hiếu để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Hồ sơ cơ quan điều tra xác định: Khoảng 18 giờ ngày 21-4, xảy ra cự cãi giữa chị Huỳnh Thị Yến (35 tuổi, trú ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) với hàng xóm là Nguyễn Thị Thơm (32 tuổi), sau đó Yến ném một cục đá vào bảng hiệu nhà Thơm.

{keywords}

Bị can Phan Ngọc Hiếu sau khi bị bắt giam.

Đến 22 giờ 15 phút cùng ngày, chồng Thơm là Phan Ngọc Hiếu (36 tuổi) đi chơi về, thấy cửa kính nhà bị vỡ, bảng hiệu quảng cáo bị rách thì cầm bảng hiệu quăng sang cửa sắt nhà chị Yến. Cháu Yến là Nguyễn Chí Duy (16 tuổi) thấy vậy ra cãi nhau với Duy.

Bực tức, Hiếu vào nhà lấy 4 chai bia Sài Gòn có chứa xăng chạy sang ném vào hàng rào sắt và vào hiên nhà chị Yến gây cháy và khiến một số người bị thương. Trong đó, Duy bị bỏng ở phần lưng, cổ và gáy; chồng Yến là Nguyễn Văn Định (38 tuổi) bị bỏng phần cổ; ngoài ra còn có cặp vợ chồng bạn của anh Định bị chấn thương và bỏng nhẹ, phải đưa đi điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Sau đó, Hiếu bỏ trốn, nhưng đến 11 giờ 30 phút cùng ngày thì đến cơ quan Công an huyện Lộc Ninh đầu thú.

Từ vụ việc này, ngày 5-5 vừa qua, trên mạng xã hội Facebook đã xuất hiện một clip 1 phút 28 giây, ghi lại hình ảnh một gia đình bị ném bom xăng khiến nhiều người bị thương.

Khởi tố vụ án ném bom xăng làm nhiều người bị thương ở Bình Phước
Chiều 5-5, Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với bị can Phan Ngọc Hiếu để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
 

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...