Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đề nghị truy tố phóng viên tống tiền doanh nghiệp gần 70.000 USD

Cập nhật: 21:01 ngày 22/05/2019
Đào Thị Thanh Bình bị Công an Bắc Giang đề nghị truy tố tội danh cưỡng đoạt tài sản vì tống tiền một công ty nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh với số tiền lên tới gần 70.000 USD.

Ngày 22-5, Công an Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Đào Thị Thanh Bình, cựu phóng viên báo Thương hiệu và Công luận và 2 đồng phạm trong vụ tống tiền một công ty nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh.

{keywords}

Đối tượng Đào Thị Thanh Bình tại cơ quan công an. 

Hai bị can còn lại gồm Nguyễn Thị Nhâm (37 tuổi, Giám đốc Công ty truyền thông) và Ngô Văn Tuấn (46 tuổi, Trưởng phòng Quản lý doanh nghiệp thuộc Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang).

Cả hai bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản, quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự với hình phạt cao nhất 20 năm tù.

Trước đó, ngày 18-12, nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình (40 tuổi, trú tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận, bị bắt khi đang nhận 70.000 USD của Công ty TNHH LEXSHARE- ICT Việt Nam có trụ sở ở Bắc Giang.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự nữ phóng viên Đào Thị Thanh Bình do có hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tới sáng 21-12, Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can, tạm giam nữ phóng viên về tội cưỡng đoạt tài sản, theo điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 có mức án từ 12 đến 20 năm.

Thêm đồng phạm của phóng viên cưỡng đoạt tài sản 70.000 USD bị bắt giữ
(BGĐT) - Mở rộng vụ án phóng viên báo Thương hiệu và Công luận Đào Thị Thanh Bình (SN 1978) trú tại đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp nước ngoài, ngày 29-1, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) bắt giữ thêm một đồng phạm trong vụ án.
 
Khai trừ, thu hồi thẻ hội viên của phóng viên tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD
Hội Nhà báo Việt Nam đã có quyết định khai trừ, thu hồi thẻ hội viên của bà Đào Thị Thanh Bình, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận.
 
Từ câu chuyện tống tiền doanh nghiệp 70.000 USD: Phải xử lý cả phóng viên và cơ quan báo chí chủ quản
Thời gian gần đây, khá nhiều vụ việc lợi dụng danh nghĩa nhà báo sách nhiễu, tống tiền doanh nghiệp, nhận hối lộ đã bị phát hiện, đưa ra ánh sáng. Những đối tượng vi phạm bị bắt, khởi tố, thậm chí lãnh án tù - cái giá họ phải trả cho hành vi vi phạm pháp luật. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những người làm báo đang có biểu hiện “tha hóa, biến chất”.
 
Khởi tố vụ án nữ phóng viên cưỡng đoạt 70.000 USD của doanh nghiệp nước ngoài
(BGĐT) - Ngày 21-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang (Bắc Giang) quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Thị Thanh Bình (SN 1978, phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận), trú tại đường Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (TP Hà Nội ) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
 
Cưỡng đoạt 70.000 USD của doanh nghiệp, một nữ phóng viên ở Hà Nội bị tạm giữ
(BGĐT) - Đấu tranh với nhóm đối tượng cưỡng đoạt tài sản tự xưng là phóng viên một cơ quan báo chí ở địa bàn TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ một đối tượng liên quan.
 

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...