Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mẹ cô gái giao gà sẽ ra tòa với tư cách nào?

Cập nhật: 09:21 ngày 29/05/2019
Bà Hiền có thể dự phiên xét xử vụ án liên quan đến con gái với tư cách đại diện bên bị hại, nhân chứng, người có nghĩa vụ liên quan...

Ngày 28-5-2019, nhiều độc giả đặt câu hỏi băn khoăn về việc bà Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên mới bị bắt để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời bà Hiền cũng liên quan đến việc con gái bị bắt cóc, sát hại trong thời gian tới sẽ tham dự phiên tòa với tư cách gì?

Trao đổi với Luật sư Lê Văn Thiệp - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội về những thắc mắc của độc giả, vị luật sư này cho rằng, để xác định rõ tư cách của bà Hiền trong phiên tòa thì cần phải làm rõ tội danh của người phụ nữ.

{keywords}

Bị can Trần Thị Hiền - mẹ nữ sinh giao gà bị bắt cóc, sát hại ngày 7-2-2019.

Theo kinh nghiệm từng nhiều lần bào chữa cho thân chủ trong các vụ trọng án, luật sư Thiệp nhận định, có thể cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên sẽ tách 2 vụ án mua bán trái phép chất ma túy và bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại nữ sinh Duyên ra xét xử riêng.

Bà Hiền bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vì vậy, trong phiên xét xử liên quan đến tội danh mua bán ma túy của bà Hiền và nhóm đối tượng bị bắt vì tham gia bắt cóc, sát hại Duyên thì người phụ nữ này sẽ tham gia với tư cách là bị can trong vụ án.

Nếu như trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng nhận thấy bà Hiền không trực tiếp liên quan đến việc con gái bị bắt cóc, cưỡng hiếp, sát hại con gái mình thì bà Hiền có thể tham dự phiên tòa xét xử vụ án bắt cóc, cưỡng hiếp, giết người của Duyên với nhiều tư cách khác nhau, có thể là đại diện cho bên bị hại, nhân chứng của vụ án hay người có nghĩa vụ liên quan...

Ngoài ra, trong vụ án liên quan đến cái chết của Duyên, bà Hiền còn có thể bị xem xét hành vi khai báo không trung thực, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Tuy nhiên, luật sư Thiệp cho biết, người thân của nạn nhân Duyên ngoài bà Hiền còn có bố và chị gái.

Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào trường hợp cụ thể để hướng dẫn gia đình nên lựa chọn ai làm đại diện cho phía bị hại.

Đồng thời, tư cách của bà Hiền trong các phiên xét xử sắp tới như thế nào còn phụ thuộc vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng trong từng vụ án.

"Trong sự việc này có nhiều điểm phức tạp, chỉ những người nằm trong ban chuyên án hoặc trực tiếp tiếp cận hồ sơ vụ án mới có thể nắm hết thông tin, đưa ra những phân tích chính xác. Mọi nhận định trong thời gian này chỉ là giả thiết có thể xảy ra nên chưa thể khẳng định được điều gì" - luật sư Lê Văn Thiệp cho hay.

Vụ gian lận thi cử ở Sơn La: Khai trừ 8 cán bộ bị truy tố ra khỏi Đảng
Sáng 28-5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp biểu quyết để thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Xuân Yến.
 
Vụ 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỷ đồng “chạy” dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường đang kiểm tra
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã giao cho Vụ Tổ chức cán bộ và đơn vị thanh tra xác minh, kiểm tra vụ 2 cán bộ bị tố nhận 12 tỷ đồng "chạy" dự án.
 
3 bà cháu bị sát hại ở Lâm Đồng: Bà con xa 10 năm tiết lộ thông tin bất ngờ
Theo cơ quan điều tra, đến thời điểm hiện tại chưa phát hiện tài liệu cho thấy bà Nhi đã đi khám hoặc điều trị các chứng bệnh về tâm thần.
 
Lý do hoãn xử kỳ án con sát hại mẹ ruột ở Bắc Giang
Do phải xác minh, thu thập chứng cứ mà không thể thực hiện ngay tại tòa, HĐXX quyết định hoãn phiên xử kỳ án con sát hại mẹ ruột ở Bắc Giang.
 
Vụ 'Cưỡng đoạt tài sản' tại chợ Long Biên: Truy tố Hưng 'kính' và đồng phạm
Sáng 28-5, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra Cáo trạng số 150/CT-VKS-P2 truy tố 5 bị can trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội).
 

Theo Đất Việt

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...