Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ba bà cháu bị hàng xóm sát hại: Hung thủ phải chịu mức án nào?

Cập nhật: 10:23 ngày 29/05/2019
Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi - kẻ ra tay sát hại ba bà cháu ở Lâm Đồng có thể sẽ phải đối mặt với mức án tử hình.

Liên quan đến vụ ba bà cháu ở Lâm Đồng bị hàng xóm sát hại, trả lời báo chí, luật sư Dương Lê Sơn – Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk cho biết, hung thủ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Theo luật sư Sơn, nghi phạm Nghiêm Thị Nhi có dấu hiệu cấu thành tội Giết người. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

{keywords}

Theo luật sư Sơn, hung thủ sát hại ba bà cháu ở Lâm Đồng phải nhận mức án tử hình.

Cùng với các tình tiết liên quan, nghi phạm Nhi có thể phải chịu mức phạt theo tình tiết tăng nặng là giết nhiều người, giết trẻ em, thủ đoạn xảo quyệt, côn đồ quy định tại các điểm a, b, i, n, q Khoản 1 Điều 123.

“Với quá trình thực hiện hành vi phạm tội, nghi phạm đã tước đi quyền sống của hai trẻ em và một người phụ nữ. Đây là những đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ. Hành vi của nghi phạm là quá tàn bạo, dã man và không có tính người", luật sư Sơn nói.

Cũng theo luật sư Sơn, thời gian gần đây, các vụ án giết người xảy ra với tính chất và mức độ càng nghiêm trọng, mang tính chất man rợ...Do đó, chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền, đảm bảo quyền bất khả xâm phạm đến tính mạng của con người...

{keywords}

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi và hiện truờng vụ án.

Liên quan đến vụ án mạng trên, ngày 26-5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nghiêm Thị Nhi (48 tuổi, trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà) về tội Giết người.

Ngoài ra, cơ quan điều tra sẽ giám định tinh thần của nghi phạm và dựng lại hiện trường để mở rộng điều tra, làm rõ các nghi can liên quan nếu có.

Nạn nhân trong vụ án gồm bà Hoàng Thị Vượng (71 tuổi) cùng hai cháu là Đàm Tiến Đức (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi, cùng trú thôn 9, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà).

Mẹ cô gái giao gà sẽ ra tòa với tư cách nào?
Bà Hiền có thể dự phiên xét xử vụ án liên quan đến con gái với tư cách đại diện bên bị hại, nhân chứng, người có nghĩa vụ liên quan...
 
Lý do hoãn xử kỳ án con sát hại mẹ ruột ở Bắc Giang
Do phải xác minh, thu thập chứng cứ mà không thể thực hiện ngay tại tòa, HĐXX quyết định hoãn phiên xử kỳ án con sát hại mẹ ruột ở Bắc Giang.
 
Điều tra vụ ba người trong một gia đình tử vong tại phòng trọ ở thị xã Dĩ An, Bình Dương
Chiều 27-5, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Bình Dương đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra vụ hai vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong trong phòng trọ ở khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
 
Nghi vấn thiếu nữ giao gà bị sát hại vì mẹ tham gia buôn ma túy
Giám đốc Công an Điện Biên cho hay mẹ nạn nhân cùng trong "tổ chức ma túy" với nhóm sát hại con gái của bà.
 
Kẻ giết ba bà cháu rồi chôn xác ở rẫy cà phê có biểu hiện bất thường
Hàng xóm quanh nhà nghi can Nghiêm Thị Nhi cho biết, người này ít giao tiếp và có biểu hiện tâm lý bất thường.
 

Theo VTCNews

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...