Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, lĩnh án 12 năm tù

Cập nhật: 16:17 ngày 13/06/2019
(BGĐT)- Ngày 12-6, TAND tỉnh xét xử bị cáo Nguyễn Văn Hùng (SN 1988) trú tại thôn Nam Tiến 1, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 30-3-2017, Hùng thế chấp xe ô tô Mazda3 BKS 98A-133.03 cho chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1990) trú tại phố Chùa Tiên, phường Chi Lăng (TP Lạng Sơn) để vay 536 triệu đồng. 
Sau đó, Hùng nhờ chị Nguyễn Thị Huyền (SN 1977) đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn) chuộc xe ô tô. Tổng số tiền chị Huyền chuộc xe và cho Hùng vay thêm là 600 triệu đồng. Hùng viết giấy bán xe ô tô đưa cho chị Huyền giữ, sau đó hai bên thỏa thuận mang xe đi nơi khác cầm cố để lấy tiền trả. 
{keywords}

Bị cáo Nguyễn Văn Hùng tại phiên tòa xét xử.

Ngày 4-4-2017, Hùng cùng chị Huyền mang xe đến cắm cho Nguyễn Văn Hoàn (SN 1984) trú tại thôn Tân Văn 3, xã Tân Dĩnh (Lạng Giang) được 500 triệu đồng. 
Tuy nhiên, đối tượng không dùng tiền này để trả nợ mà đánh bạc online thua hết. Do thua bạc, Hùng thỏa thuận với Hoàn bán xe ô tô cho chị Hoàng Thị Anh (SN 1982) trú tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Ngô Quyền (TP Bắc Giang) với giá 615 triệu đồng. 
Bán được xe ô tô, Hùng trả cho Hoàn 510 triệu đồng (gồm 500 triệu đồng tiền gốc và 10 triệu đồng tiền lãi) còn lại tiếp tục đánh bạc online và thua hết. Lúc này, chị Huyền yêu cầu Hùng trả số tiền đã vay là 600 triệu đồng, do đối tượng mới trả được 100 triệu đồng nên chị làm đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tài sản của Hùng.
Đến ngày xét xử, đại diện gia đình của Hùng đã trả hết số tiền còn lại cho chị Huyền nên tại phiên tòa, chị Huyền đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho đối tượng.
Căn cứ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hùng 12 năm tù.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn gái quen qua mạng xã hội
(BGĐT)- Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa điều tra, làm rõ và vận động Trương Văn Luy (SN 1988) ở xã Thanh Lâm (Lục Nam) ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhân viên Ngân hàng VPBank chi nhánh Bắc Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Kết đắng cho lòng tham
(BGĐT) - Có trình độ hiểu biết, được học hành bài bản, thế nhưng thay vì áp dụng những kiến thức đã có vào công việc, Nguyễn Thị Linh (SN 1990) ở thị trấn Cao Thượng (Tân Yên) - nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) chi nhánh Bắc Giang lại lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ thông qua hoạt động tín dụng.
Công an TP Bắc Giang: Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT) - Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Đức Lịch (SN 1984), trú tại thôn Quyết Tiến, xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Chí Dũng


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...