Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Bắc Giang: Mâu thuẫn cá nhân, hai người cùng thôn đánh nhau tử vong

Cập nhật: 10:09 ngày 20/06/2019
(BGĐT)- Do mâu thuẫn cá nhân, hai người đàn ông lớn tuổi ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã đánh nhau khiến một người tử vong.
{keywords}

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh minh họa.

Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) tiếp nhận tin báo của Công an xã Tăng Tiến về việc: Khoảng 15 giờ ngày 18-6, tại thôn Thượng Phúc, xã Tăng Tiến, do mâu thuẫn cá nhân, ông Thân Văn Phụng (SN 1961), trú tại thôn Thượng Phúc đánh ông Thân Văn Lành (SN 1966), trú ở cùng thôn.

Thông báo chương trình tiết kiệm dự thưởng “Sinh lời an toàn – Hàng ngàn giải thương
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Bắc Giang II
 

Hậu quả, ông Thân Văn Lành ngã đập đầu xuống đất bị thương. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang song ông Lành đã không qua khỏi. 

Công an huyện Việt Yên tạm giữ đối tượng Phụng để điều tra.

21 học sinh đánh nhau sau giờ học
Công an đã triệu tập 21 học sinh của nhiều trường lên làm việc để làm rõ hành vi đánh trọng thương một học sinh khác.
Nhận 2 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích
(BGĐT)- Ngày 14-6, TAND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Du (SN 1992) ở thôn Hương Thân, xã Hương Sơn (Lạng Giang) 2 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích.
Phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ tại nhà
(BGĐT)-Ngôi nhà, nơi trẻ sinh sống có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây thương tích cho trẻ nếu không được kiểm soát tốt. Để giúp mọi người có kiến thức phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong chính ngôi nhà của mình dịp nghỉ hè, phóng viên Báo Bắc Giang điện tử phỏng vấn bà Ong Thị Tuyết, Phó trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới, Sở LĐTB&XH Bắc Giang.

Thành An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...