Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Đấu tranh mạnh, chặn nguồn cung ma túy

Cập nhật: 07:00 ngày 06/07/2019
(BGĐT) - Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã tập trung đấu tranh, triệt xóa nhiều điểm, tụ điểm bán lẻ ma túy, giữ an toàn địa bàn.

“Chặt” từng chân rết

Nhiều năm nay, khu vực Chi Ly, phường Trần Phú (TP Bắc Giang) luôn được coi là địa bàn phức tạp, nhức nhối về ma túy. Không chỉ cung cấp hàng cho các đối tượng trên địa bàn, nhiều điểm bán lẻ tại đây trở thành bến đỗ của không ít “con nghiện” từ các địa phương khác.

{keywords}

Công an xã Đồng Tân (Hiệp Hòa) gặp gỡ, tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy đến người dân.

Trước thực trạng này, đầu năm 2019, UBND TP Bắc Giang xây dựng Đề án đấu tranh, ngăn chặn tệ nạn ma túy tại Chi Ly. Với vai trò là nòng cốt, Công an TP đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường chốt chặn, bắt giữ đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. 

Từ khi triển khai đến nay, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng phạm tội về ma túy tại đây, trong đó có 3 trường hợp là đối tượng trọng điểm, phức tạp. Riêng trong tháng 6 vừa qua, Công an TP đã triệt phá hai điểm bán lẻ ma túy ở tổ dân phố Chi Ly 1, bắt giữ Nguyễn Xuân An (SN 1961) và Trương Văn Chinh (SN 1970). 

Theo thống kê, trong tháng 6 vừa qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ 35 vụ với 40 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 6 vụ, 4 đối tượng so với tháng trước đó. Thu giữ 9 bánh hêrôin, hơn 1 kg ma túy tổng hợp (dạng đá) cùng hơn 1,6 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn, Phó Trưởng Công an TP Bắc Giang nói: “Sau 6 tháng tập trung đấu tranh, vấn nạn ma túy tại khu vực này đã giảm, người dân không còn bắt gặp những “con nghiện” vật vờ tìm thuốc dọc tuyến đê sông Thương. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tập trung lực lượng, kiên quyết xóa sạch mọi chân rết ma túy tại đây, trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân”.

Theo thống kê, trong tháng 6 vừa qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã đấu tranh, bắt giữ 35 vụ với 40 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 6 vụ, 4 đối tượng so với tháng trước đó. Trong đó đã đánh đúng, trúng nhiều điểm, tụ điểm bán lẻ ma túy phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. 

Điển hình, ngày 7-6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Lục Nam) bắt giữ đối tượng Phạm Văn An (SN 1961) trú tại thôn Đầm, xã Phượng Sơn (Lục Ngạn), thu giữ 10,078 gam ma túy tổng hợp (dạng đá) và 3,588 gam hêrôin. An là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên mua về sử dụng và chia nhỏ bán cho các “con nghiện”. Công an huyện Hiệp Hòa đấu tranh, triệt phá điểm bán lẻ ma túy tại thôn Hoàng Liên, xã Hoàng An bắt giữ Lâm Văn Tuấn (SN 1978).

Không để phát sinh các tụ điểm mới

Thực tế qua các vụ việc được phát hiện, bắt giữ từ đầu năm đến nay, nhất là trong tháng 6 cho thấy, hiện đường vận chuyển ma túy về Bắc Giang có 3 tuyến chính gồm: Nghệ An - Bắc Giang, Sơn La - Bắc Giang và từ các tỉnh lân cận như: Bắc Ninh, Lạng Sơn về Bắc Giang. 

{keywords}

Cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Lục Nam) đấu tranh với đối tượng Phạm Văn An.

Để đấu tranh, ngăn nguồn cung ma túy vào địa bàn, trong tháng qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) trực tiếp phát hiện, thu giữ 9 bánh hêrôin, 1 kg ma túy tổng hợp (dạng đá) cùng 1.600 viên ma túy tổng hợp. Điển hình, ngày 3-6, đơn vị phát hiện, bắt giữ Hoàng Quốc Tú (SN 1984) trú tại huyện Quế Phong (Nghệ An) vận chuyển, tàng trữ 1 bánh hêrôin, 1 kg ma túy đá và 1.200 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp đó, lực lượng bắt quả tang Đinh Công Hiếu (SN 1985) trú tại huyện Vân Hồ (Sơn La) và Ong Thị Đào trú tại phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) đang vận chuyển 8 bánh hêrôin từ Sơn La về Bắc Giang tiêu thụ. 

“Mặc dù lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều tụ điểm, bóc gỡ một số đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy lớn song tội phạm, tệ nạn ma túy vẫn đang diễn biến phức tạp. Do đó cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân”, Đại tá Nguyễn Xuân Phượng, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) nhìn nhận.

Ghi nhận tại các địa phương cho thấy, ở đâu có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, ở đấy vấn nạn ma túy được kiềm chế, đẩy lùi. Điển hình như tại huyện Lục Nam, để có nhiều nguồn tin chính xác, có giá trị, Công an huyện thiết lập đường dây nóng đồng thời có biện pháp bảo vệ bí mật nguồn tin, khen thưởng quần chúng cung cấp tin báo. 

Trong tháng 6, quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng 2 tin báo có giá trị, giúp đơn vị bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại Hiệp Hòa, Công an huyện yêu cầu từng cán bộ của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường về địa bàn, phối hợp với các địa phương xây dựng địa bàn không ma túy, kịp thời phát hiện, triệt phá mầm mống, tụ điểm ma túy vừa mới phát sinh.

Tương tự, qua thông tin từ cơ sở, Công an huyện Yên Thế lập danh sách các đối tượng nghi phạm tội về ma túy để theo dõi, xây dựng phương án đấu tranh ngay khi đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Trung tá Lê Tiến Toàn, Phó Trưởng Công an huyện Yên Thế nói: “Chúng tôi không chờ triệt phá những vụ án lớn mà quan tâm giữ sạch địa bàn, theo dõi chặt chẽ các đối tượng nghi hoạt động về ma túy. Khi không để phát sinh các tụ điểm phức tạp thì đó mới là thành công”.

Clip: Nhóm người buôn nửa tạ ma túy từ Lào về Việt Nam bị bắt giữ
Khi đang giao dịch lô ma túy lớn tại xã Thanh Thủy (Nghệ An), nhóm 4 người bị công an thành phố Vinh bao vây và bắt giữ.
Nghệ An: Bị bắt khi mang 40kg ma túy, đối tượng tưới xăng đốt xe phi tang
Sáng 4-7, Công an TP Vinh ( Nghệ An) cho biết, vừa triệt phá thành công một đường dây ma túy “khủng”, bắt 4 đối tượng, thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp và 20 bánh heroin
Bắt 3 đối tượng tàng trữ trái phép 8 bánh heroin và 30.000 viên ma túy tổng hợp
Theo thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La: Vào hồi 11 giờ ngày 3-7, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La phối hợp với Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) phá thành công chuyên án 110 Lv, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bắc Giang: Khởi tố hai anh em nghiện ma túy rủ nhau đi cướp giật
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Đình Ninh (SN 1995) và Vũ Đình Duy (SN 1985) cùng trú tại thôn Núi Ính, xã Ngọc Vân (Tân Yên) về hành vi cướp giật tài sản.
Dự sinh nhật tại quán karaoke, 32 đối tượng ở Bắc Giang dương tính với ma túy
(BGĐT) - Bất ngờ kiểm tra quán karaoke trên địa bàn, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) phát hiện 32 đối tượng "bay lắc", dương tính với ma túy. 
Tây Ninh: Bắt hai đối tượng vận chuyển 10kg ma túy đá
Lực lượng chức năng chốt chặn ôtô 4 chỗ ngồi, hiệu Toyota Corolla Altis, biển kiểm soát 51G- 597.97 đang đi từ hướng cửa khẩu Mộc Bài về TP Hồ Chí Minh, phát hiện trên xe 10kg ma túy đá.
Góp tiền mua ma túy về cùng sử dụng
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) vừa thực hiện lệnh tạm giữ đối với Phạm Khả Đức (SN 1981) hộ khẩu thường trú tại thôn Đồi Giềng, xã Ngọc Thiện (Tân Yên) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sơn Quang 

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...