Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tàu hỏa va chạm với ô tô ở Bắc Giang, thêm một nạn nhân tử vong

Cập nhật: 10:45 ngày 08/07/2019
(BGĐT) - Mặc dù được các y, bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) hết lòng cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, chiều 7-7, anh Lương Văn Biền (SN 1986) ở đường Hồ Công Dự, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) là nạn nhân trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra đêm 3-7, đoạn qua tổ Thành Bắc, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) đã tử vong.

Nạn nhân bị thương còn lại là anh Vũ Hữu Đức (SN 1986) trú tại đường Tiền Giang, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) vẫn đang tiếp tục được điều trị tại Hà Nội.

{keywords}

Khu vực xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng đêm 3-7.

Trước đó, Báo Bắc Giang điện tử đưa tin, khoảng 22 giờ 20 phút, ngày 3-7, tại Km 53 + 200 đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn qua tổ Thành Bắc, phường Xương Giang, ô tô BKS 29D- 045.45 đi qua đường ngang bị tàu hỏa số hiệu MR1, đầu máy 2014 lao vào.

Tại thời điểm trên, phương tiện có ba người. Hậu quả đến nay, hai trong số đó đã tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang đang điều tra nguyên nhân vụ va chạm.

Tai nạn đường sắt, một người bị thương
(BGĐT) - Vào 8 giờ 50 phút sáng nay (30-10), tại tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn, đoạn qua khu vực xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa thuộc Xí nghiệp Đường sắt Yên Viên (Hà Nội) với ô tô, làm một người bị thương.
Khắc phục tai nạn đường sắt ở thị trấn Vôi: Huy động tổ tự quản trực tại đường ngang
(BGĐT) - Từ tháng 8-2017 đến nay, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng thuộc khu ga Phố Tráng - Kép, đoạn từ km 61+200 đến km 61+600 (qua thôn Nguyễn, thị trấn Vôi) xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 4 người tử vong.
Tai nạn đường sắt tại Bắc Giang, 1 người chết
(BGĐT) - Vào hồi 22 giờ 10 phút ngày 5-8, trên địa bàn TP Bắc Giang xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng làm 1 người tử vong.
Đề xuất hơn 7.300 tỷ đồng xoá hơn 4.100 lối đi tự mở qua đường sắt
Ngày 16-5, Bộ Giao thông-Vận tải (GTVT) cho biết, đã hoàn thành, dự kiến trình Chính phủ xem xét Đề án bảo đảm hành lang, xử lý hơn 4.100 lối đi tự mở trên đường sắt quốc gia với nguồn vốn thực hiện hơn 7.300 tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải gửi thư khen hai nữ nhân viên đường sắt có hành động dũng cảm cứu người
Bộ trưởng Bộ Giao thông-Vận tải, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Nguyễn Văn Thể đã gửi thư khen hai nữ nhân viên đường sắt có hành động dũng cảm cứu một cụ già khỏi tai nạn giao thông.
Thái An
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...