Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Phát hiện lượng lớn bóng cười không rõ nguồn gốc

Cập nhật: 14:18 ngày 09/07/2019
5.000 quả bóng cười và 150 bình khí N2O không rõ nguồn gốc vừa được lực lượng chức năng quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng phát hiện vào chiều tối 8-7. Đây là số bóng cười và bình khí N2O lớn nhất từ trước tới nay được phát hiện tại Đà Nẵng.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 8-7, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công An TP Đà Nẵng) bất ngờ kiểm tra ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 99 bình khí N2O và 5.000 quả bóng cười. Toàn bộ số hàng này không rõ nguồn gốc xuất xứ.

{keywords}

Lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ số bóng cười và bình khí N2O.

Một số thanh niên có mặt tại đây khai nhận với cơ quan chức năng là vận chuyển số hàng này cho một người tên Nguyễn Tuấn Anh (trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) từ kho hàng của nhà xe Kim Chi ở đường Thanh Tịnh (quận Liên Chiểu) về cất giữ.

{keywords}

5.000 quả bóng cười được phát hiện tại Đà Nẵng.

Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra kho hàng của nhà xe Kim Chi và phát hiện thêm 51 bình khí N2O không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Công an đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ việc.

Bộ Y tế đồng ý đưa bóng cười vào danh mục cấm
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến vừa ký công văn số 2954/BYT-KCB ngày 29-5-2019 của Bộ Y tế gửi UBND TP Hà Nội, nhằm phúc đáp Công văn số 5051/UBND-KGVX của UBND TP Hà Nội về việc khuyến cáo tác hại khí N2O và tăng cường quản lý sản xuất kinh doanh, lưu hành khí N2O.
Đột kích quán bar tại Vinh, phát hiện nhiều dân chơi sử dụng bóng cười, thuốc cỏ
Vào hồi 22 giờ 30 phút ngày 30-1, Đội cảnh sát Kinh tế (Công an TP Vinh) phối hợp với Công an phường Hưng Bình bất ngờ ập vào một quán bar có địa chỉ tại số 2, đường Lê Hồng Phong (TP Vinh) để kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có nhiều thanh niên nam nữ sử dụng bóng cười.
Bóng cười gây nhiều tác hại
(BGĐT) - Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có một số cá nhân chuyên cung cấp bóng cười với lời mời chào hấp dẫn, khẳng định chất lượng. Nhiều khách hàng đã tìm đến, bỏ qua những cảnh báo về tác hại khôn lường của mặt hàng này.
Nam thanh niên bị ngộ độc khí ôxít nitơ do lạm dụng hít bóng cười
Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Chống độc của Bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhân nam 26 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội, bị ngộ độc khí (N2O) do lạm dụng hít bóng cười trong một thời gian dài.

Theo Nhân dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...