Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 25 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khởi tố người phụ nữ đốt cỏ gây cháy rừng ở Hà Tĩnh

Cập nhật: 15:20 ngày 10/07/2019
Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố một phụ nữ đốt lửa gây cháy rừng.

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào khoảng 8 giờ ngày 27-6, Nguyễn Thị Hảo (SN 1983), trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), một mình điều khiển xe máy nhãn hiệu Dream, màu mận chín, biển kiểm soát 38F8 - 3432 đi lên khu vực ruộng cỏ “Nương Mau” thuộc thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung để cắt cỏ.

{keywords}

Huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng. 

Tại đây Hảo dùng liềm cắt cỏ và nhóm lại, châm lửa đốt.

Do thời tiết nắng nóng, gió Tây Nam thổi mạnh nên ngọn lửa bùng phát, lây lan rộng, thấy vậy Hảo bẻ cây sắn và hô hoán mọi người dập lửa. Tuy nhiên, không thể khống chế được đám cháy, Hảo hoảng sợ lên xe bỏ về nhà.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hảo khai nhận toàn bộ hành vi trên.

Căn cứ tại Điều 313, Bộ luật Hình sự, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định số khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hảo về tội "vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC)", đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện Công an huyện Hương Sơn đang mở rộng điều tra, làm rõ để xử lý đúng quy định của pháp luật.

Bắt tạm giam đối tượng đốt rác gây ra vụ cháy rừng lớn nhất ở Hà Tĩnh
Nghi can Phan Đình Thành bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi gây ra vụ cháy rừng lớn nhất Hà Tĩnh mấy ngày qua ở huyện Nghi Xuân.
Hà Tĩnh cơ bản đã khống chế, dập tắt cháy rừng
Ngày 1-7, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tới kiểm tra công tác chữa cháy rừng tại xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo Lao động

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...