Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xe khách 16 chỗ bốc cháy dữ dội tại trạm dừng chân ở Đồng Nai

Cập nhật: 14:18 ngày 23/07/2019
Xe khách loại 16 chỗ đang đỗ tại một trạm dừng chân trên quốc lộ 20 thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ hành lý trên xe.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay tại một trạm dừng chân trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Thời điểm trên, xe khách loại 16 chỗ biển kiểm soát 60B-019.53 chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Đà Lạt đi Đồng Nai. Khi tới trạm dừng chân tại Km 1+800 (thuộc xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) thì xe dừng lại cho hành khách đi vệ sinh.

{keywords}

Xe khách bốc cháy dữ dội khi dừng nghỉ trên quốc lộ 20.

Khoảng 10 phút sau, lửa bất ngờ bốc lên từ bên trong xe. Lúc này tài xế và người dân gần đó dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai tới hiện trường dập lửa. Khoảng 15 phút ngọn lửa được khống chế, nhưng toàn bộ chiếc xe bị thiêu rụi cùng hành lý bên trong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, hành khách đã xuống xe nên không xảy ra thương vong về người.

Công an huyện Thống Nhất đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đồng Nai: Cháy xe ôtô nghi bị đối tượng lạ mặt ném bom xăng
Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy, nghi do đối tượng lạ mặt ném bom xăng vào một quán cà phê tại phường Thống Nhất làm cháy một xe ôtô 7 chỗ.
Chăn dập lửa khiến đám cháy xe tắt ngúm trong 20 giây
Chiếc chăn dập lửa do Công ty Bridhehill ở Na Uy thiết kế được làm từ vật liệu chịu nhiệt 1.000 độ C, ngăn đám cháy lan rộng từ xe.
Vụ cháy xe bồn 6 người chết ở Bình Phước: Chưa thể khởi tố bị can vì lý do sức khỏe
Chiều 3-1, tại buổi cung cấp thông tin báo chí đầu năm 2019, Đại tá Dương Văn Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước cho biết, liên quan vụ xe bồn chở xăng dầu xảy ra tai nạn gây cháy nổ làm 6 người thiệt mạng vào ngày 22-11-2018, đến nay chưa thể khởi tố bị can vì lý do đối tượng đang điều trị chấn thương.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...