Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xử phạt vi phạm hành chính Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba

Cập nhật: 16:33 ngày 01/08/2019
Sáng 1-8, ông Nguyễn Thái Luyện, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (chỗ ở hiện tại 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) đã đến làm việc với Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu theo giấy mời (lần hai), để làm rõ nội dung phát ngôn của ông Luyện trên mạng xã hội.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thái Luyện cho rằng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu mời ông lên xử phạt vi phạm hành chính do những phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm công an xã là chưa chính xác. 

{keywords}

 Ông Nguyễn Thái Luyện tại trụ sở Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tuy nhiên, Thanh tra Sở cho rằng hành vi của ông Luyện đã vi phạm nội dung cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác được quy định tại điểm g, khoản 3, Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện. 

Căn cứ vào Nghị định này, Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Luyện và xử phạt hành chính bằng hình thức phạt tiền là 7,5 triệu đồng. Ông Luyện phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được giao quyết định xử phạt, nếu quá thời gian đã nêu mà ông Luyện cố tình không chấp hành quyết định xử phạt, sẽ cưỡng chế thi hành. Ông Luyện có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4-7, Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Thái Luyện để xác minh, làm rõ các phát ngôn của ông này trên mạng xã hội, ngay sau khi cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế "dự án" không phép do Tập đoàn Địa ốc Alibaba phân phối tại thị xã Phú Mỹ. Những phát ngôn này bị ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý.

Theo hồ sơ vụ việc do Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chuyển cho Sở Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thái Luyện thừa nhận mình là người nói ra những câu nói như báo chí đã thông tin, tuy nhiên ông Luyện cho rằng bản thân ông không có ý xúc phạm lực lượng Công an xã, Chủ tịch xã nói chung mà chỉ giải thích cho nhân viên về việc cưỡng chế mà theo ông Luyện là sai quy định pháp luật của chính quyền xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ.

Bắc Giang: Đưa công an chính quy đảm nhiệm các chức danh ở 14 xã, thị trấn
(BGĐT)- Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang đã bố trí đưa công an chính quy về 14 xã, thị trấn để đảm nhiệm các chức danh chủ chốt tại công an xã, thị trấn.
Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) khởi tố đối tượng chuyên trộm cắp bình ắc quy
(BGĐT) - Ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Giáp Văn Tâm (SN 1981), trú tại thôn Ngọc Yên Trong, xã Cao Xá (Tân Yên) về hành vi trộm cắp tài sản.
Đã tìm thấy 1 thi thể trong 2 học sinh bị đuối nước ở Đà Nẵng
Sáng 1-8, cơ quan chức năng đã tìm được thi thể em Lâm Thành Đạt trôi gần bờ cách vị trí gặp nạn hơn 2 km. Em Đạt bị sóng cuốn trôi lúc tắm biển.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...