Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an Đà Nẵng xác minh 2 "nữ quái" mang sổ đỏ giả đi công chứng

Cập nhật: 22:12 ngày 06/08/2019
Chiều 6-8, bà Mai Thị Nhân, Trưởng Văn phòng Công chứng Phước Nhân (Đà Nẵng) đã trình báo với cơ quan chức năng có nhiều sổ đỏ được làm giả khi đến công chứng.

Vụ việc gần nhất được phát hiện ngày 2-8, Văn phòng Công chứng Phước Nhân tiếp nhận khách hàng Nguyễn Thị Ng đi cùng một người đến làm thủ tục chuyển nhượng đất.

{keywords}

Hai đối tượng vào chuyển nhượng sổ đỏ giả

Sau khi kiểm tra hồ sơ, các công chứng viên đã phát hiện sổ đỏ mang theo là giả và trình báo ngay với Công an quận Cẩm Lệ để giải quyết.

Theo bà Nhân, các sổ đỏ làm giả rất tinh vi, từ mã vạch sổ, chữ của số vào sổ đến chữ ký, con dấu của cơ quan chức năng đều được thực hiện như thật. Nếu như không phải là người có kinh nghiệm sẽ rất dễ bị đánh lừa.

Trước đó, vào đầu tháng 7, cũng tại văn phòng này đã xảy ra một trường hợp tương tự, nhưng sau khi trình báo với Công an trên địa bàn thì người giao dịch sổ giả đã nhanh chóng bỏ đi.

Các trường hợp dùng sổ đỏ giả giao dịch đã được công an khoanh vùng điều tra.

Vụ cấp sổ đỏ “ma” tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang: Xem xét kỹ để không bỏ lọt tội phạm
Từ một mảnh đất được cấp nhiều sổ đỏ, nguyên cán bộ Viện KSND tỉnh Bắc Giang Trịnh Thị Thanh cùng chồng là Đỗ Đức Kiên đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Hành vi tội phạm này không thể thực hiện được nếu không có sự tiếp tay vô tình hay cố ý của văn phòng công chứng và cơ quan liên quan. Vì vậy, cơ quan chức năng cần xem xét kỹ để không bỏ lọt tội phạm trong vụ án này. 

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...