Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quảng Ninh: Khẩn trương điều tra vụ án giết người do ghen tuông mù quáng

Cập nhật: 20:11 ngày 10/08/2019
Sáng 10-8, tại chợ cầu Ngầm, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã xảy ra một vụ án giết người khiến một phụ nữ bị tử vong.

Nạn nhân là chị Chu Thị V sinh năm 1988, quê ở xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), làm nấu ăn trong xã Dương Huy.

Thủ phạm gây ra vụ án là Lý Soi Trình, sinh năm 1988, quê ở thôn Cái Tấn, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả.

{keywords}

Khẩn trương điều tra vụ án giết người do ghen tuông mù quáng.

Theo nguồn tin ban đầu, do ghen tuông mù quáng, sáng 10-8, Trình theo dõi chị V từ nhà đến chợ cầu Ngầm rồi dùng dao đâm chị V nhiều nhát khiến chị tử vong tại chỗ. Sau khi sát hại chị V, Trình đã dùng dao tự sát. Tuy nhiên, Trình không chết, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cọc 7 (TP Cẩm Phả).

Được biết, chị V có hoàn cảnh khá éo le, phải dời quê đến Cẩm Phả mưu sinh. Lý Soi Trình từng có tiền án, tiền sự, hiện làm lái xe trong xã Dương Huy.

Hiện cơ quan công an Quảng Ninh đang điều tra làm rõ vụ án.

58 người bị tạm giữ trong quán karaoke
1 giờ 15 phút ngày 10-8, cảnh sát hình sự ở Đà Nẵng đột kích quán karaoke ở đường Điện Biên Phủ, tạm giữ 67 người có biểu hiện sử dụng ma tuý.
Tạm giữ đối tượng nổ súng đe dọa giết người tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang)
(BGĐT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Văn Mạnh (SN 1986), trú tại thôn Kép 2A, xã Hồng Giang (Lục Ngạn) để điều tra về hành vi đe dọa giết người.
Hà Nội: Nhân viên nhà nghỉ quay lén khách nữ khỏa thân, tống tiền nạn nhân
Qua một lỗ kính trên cửa ra vào, Nghiệp phát hiện chị H ở phòng 306 đang khỏa thân đi lại trong phòng nên liền lấy điện thoại chụp, quay lại rồi tống tiền chị H. 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...