Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bị chê tóc xấu, nam thanh niên ở Bắc Giang đâm nạn nhân trọng thương

Cập nhật: 13:18 ngày 28/08/2019
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) thông tin, đơn vị vừa làm rõ vụ cố ý gây thương tích xảy ra tối 27-8, đồng thời ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Văn Biển (SN 1988) ở thôn Cá 1, xã Tân Quang (Lục Ngạn) để phục vụ điều tra.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27-8, Công an huyện Lục Ngạn nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc tại phố Kép, xã Hồng Giang xảy ra vụ xô xát. Nạn nhân là Lý Văn Tình (SN 1997), trú tại thôn Cá 2, xã Tân Quang (cùng huyện Lục Ngạn) bị đâm trọng thương.

{keywords}

Lương Văn Biển tại cơ quan điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Lục Ngạn đã khám nghiệm và thu thập chứng cứ. Bước đầu xác định, chiều cùng ngày, tại một đám cưới, Lương Văn Biển bị Lý Văn Tình chê tóc xấu trước mặt nhiều người nên xảy ra xích mích.

Biển về nhà lấy dao nhọn (mua từ trước) đến khu ngã ba phố Kép gặp Tình và đâm nạn nhân nhiều nhát. Hậu quả, Lý Văn Tình bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

{keywords}

Hiện trường vụ xô xát.

Theo một bác sĩ ca trực cho biết: Lý Văn Tình nhập viện trong tình trạng hôn mê, da tái xanh, môi tím, mạch quay không bắt được, lưng chảy máu, không đo được huyết áp. Trên người bệnh nhân có rất nhiều vết thương ở vùng tay, đầu và sườn lưng trái.

ICO Bắc Giang dẫn đầu tỉ lệ đỗ kỳ thi EPS-TOPIK trên toàn tỉnh
(BGĐT) - Trong kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Hàn vừa qua, theo kết quả công bố từ Bộ Việc làm & Lao động Hàn Quốc, tỉnh Bắc Giang có 407 người lao động tham gia nhưng chỉ 84 người đỗ. Riêng Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế ICO (ICO Bắc Giang) có 80 học viên tham gia nhưng có đến 43 học viên đỗ, chiếm 51,2%.
 

Đến sáng nay (28-8), bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau khi gây án, Biển đến cơ quan công an đầu thú. Công an huyện Lục Ngạn đang điều tra, làm rõ vụ án.

Nhận 2 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích
(BGĐT)- Ngày 14-6, TAND huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Du (SN 1992) ở thôn Hương Thân, xã Hương Sơn (Lạng Giang) 2 năm 6 tháng tù giam vì tội cố ý gây thương tích.
Xét xử vụ án cố ý gây thương tích tại Yên Thế: Có bỏ lọt tội phạm?
(BGĐT)- Sau nhiều lần hoãn, sáng 23-4, TAND huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang tiếp tục mở phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Bố Hạ. Mặc dù bản án đã được tuyên nhưng gia đình bị hại vẫn băn khoăn cho rằng cơ quan tố tụng bỏ lọt tội phạm. 
Chủ động ngăn ngừa các vụ cố ý gây thương tích
(BGĐT) - Dù có nhiều biện pháp phòng ngừa nhưng hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác vẫn có chiều hướng gia tăng. Dịp Tết Kỷ Hợi, toàn tỉnh Bắc Giang có 39 trường hợp nhập viện vì đánh nhau gây thương tích. 
Cố ý gây thương tích
(BGĐT) - Ngày 18-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thơ (SN 1982) trú tại thôn Hữu Nghi, xã Ninh Sơn (Việt Yên) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Liên tiếp xảy ra các vụ cố ý gây thương tích
(BGĐT) - Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục xảy ra các vụ cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, các đối tượng hoạt động theo ổ nhóm và có tính chất côn đồ khi mang theo hung khí để gây án. Tuy nhiên, một số địa phương còn thiếu chủ động xử lý tin báo về ANTT dẫn đến nhiều vụ xô xát lớn chưa được ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời. 

Minh An

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...