Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy gây bỏng nặng cho một cháu bé

Cập nhật: 11:46 ngày 05/09/2019
(BGĐT) - Ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang và Bộ Công an điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến một cháu bé bị bỏng nặng vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 31-8, tại gia đình bà Trần Thị Huế (SN 1977) ở khu Chợ, thị trấn Cao Thượng (huyện Tân Yên) xảy ra cháy khiến cháu ngoại của bà Huế là Giáp Duy Chung (5 tuổi) bị bỏng nặng.

{keywords}

Căn phòng nơi xảy ra cháy.

Tại thời điểm trên, do mẹ cháu Chung là chị Hoàng Thị Trang (SN 1995) và bà ngoại bận việc nên để cháu ngủ tại phòng tầng 1 của gia đình và nhờ mẹ chồng bà Huế trông giúp. Tuy nhiên, do ở cách đó một nhà nên mẹ chồng bà Huế đã không phát hiện khi vụ cháy xảy ra. Chỉ đến khi cháu Chung bị bỏng, bò ra sân, hàng xóm mới phát hiện và đưa đi cấp cứu.

{keywords}

Đơn thuốc điều trị của cháu Chung.

Kết quả chuẩn đoán của Viện Bỏng Lê Hữu Trác (Hà Nội), cháu Chung bị bỏng hơi nóng 30% độ II, III; vị trí bỏng là vùng mặt và tứ chi.

Theo ông Vũ Ngọc Vân, Chủ tịch UBND thị trấn Cao Thượng, thời điểm xảy ra vụ cháy, gia đình không báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Đến chiều ngày 1-9, nhận được thông tin, UBND thị trấn đã đến thăm gia đình, đồng thời thông báo đến Công an huyện để điều tra làm rõ nguyên nhân.

"Hiện UBND thị trấn đã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ thị trấn tìm nguồn để hỗ trợ gia đình chị Trang, đồng thời có hồ sơ đề nghị UBND huyện bố trí kinh phí thăm hỏi, giúp đỡ gia đình. Còn về nguyên nhân vụ cháy đang chờ kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cũng như kết quả điều tra của Công an huyện", ông Vũ Ngọc Vân cho biết thêm.

Báo Bắc Giang sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Sửa xe máy trong nhà gây cháy, thiệt hại khoảng một tỷ đồng
(BGĐT) - Khoảng 15 giờ 40 phút ngày 31-8, trực ban Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Giang) nhận được tin báo tại gia đình anh Nguyễn Mạnh Linh (SN 1973) ở số nhà 241, đường Quách Nhẫn, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) xảy ra cháy.
Vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Kết quả quan trắc không khí ban đầu đều trong ngưỡng an toàn
Chiều 30-8, trên cơ sở các tài liệu hiện có và quá trình xử lý, giải quyết, kiểm tra của các cơ quan chức năng, UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) tiếp tục thông tin về vấn đề báo chí và dư luận lo ngại về việc ô nhiễm môi trường sau sự cố cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông.
Vụ cháy siêu thị 90K ở TP Bắc Giang: Chủ cơ sở bàn giao mặt bằng, không tiếp tục thuê để kinh doanh
BGĐT –Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra vào ngày 17-8 tại siêu thị 90K ở đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang), ngày 21-8, chủ siêu thị cho biết đã trả lại mặt bằng, không tiếp tục thuê để kinh doanh. 

Sơn Quang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...