Cháy nhà ra... lỗ hổng
Cháy do chập điện
Ba tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy thiệt hại về cả người và tài sản. Nguyên nhân chính là do chập điện. Cụ thể, hồi 1 giờ ngày 10-9, tại nhà ông Dương Nhất Duy (SN 1966) số 5, ngõ 50, đường Hòa Sơn, phường Đa Mai (TP Bắc Giang) xảy ra cháy.
Vụ cháy siêu thị 90K (phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) ngày 17-8 thiệt hại gần chục tỷ đồng. |
Gia đình ông làm nghề tráng bánh cuốn, do đường điện đã xuống cấp, cũ nát nhưng không được sửa chữa dẫn tới chập, cháy. Thiệt hại về tài sản không lớn nhưng đã khiến chủ nhà bị bỏng gần 20%. Ông Duy vẫn đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Trước đó, trưa 7-9, tại phòng ngủ tầng 2 của nhà bà Nguyễn Thị Tuyến (SN 1955) ở phố Tân Hòa, thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) bị cháy do sự cố điện. Nhiều tài sản bị “bà hỏa” thiêu rụi.
Bên cạnh yếu tố mất an toàn điện tại các gia đình thì sự bất cẩn của người dân trong kinh doanh, sinh hoạt là một trong những nguyên nhân dẫn tới cháy nổ. Ngày 31-8, anh Nguyễn Mạnh Linh (SN 1973) ở số nhà 241, đường Quách Nhẫn, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) trong khi sửa xe máy đã vô ý làm phương tiện phát ra tia lửa và cháy lan ra gần hết ngôi nhà ba tầng. Do gia đình anh Linh kinh doanh thiết bị điện tử nên nhiều tivi, dàn âm thanh... cũng bị hủy hoại. Thiệt hại tài sản lên tới cả tỷ đồng.
Vụ hỏa hoạn tại siêu thị 90K ở đường Hùng Vương (TP Bắc Giang) ngày 17-8 cũng khiến dư luận lo lắng về công tác bảo đảm an toàn PCCC đối với những cơ sở kinh doanh. Khi xảy ra sự cố, do không có thiết bị báo cháy, chữa cháy tự động nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra toàn bộ cửa hàng. Đường thoát hiểm không có nên người dân phải phá cửa đưa một nhân viên bị kẹt ra ngoài.
Còn nhiều lỗ hổng
Cán bộ Công an huyện Việt Yên phát tờ rơi tuyên truyền về an toàn PCCC đối với hộ kinh doanh, sửa chữa xe máy tại xã Quang Châu (Việt Yên). |
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trên địa bàn dân cư đang tồn tại khá nhiều loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, làm kho chứa hàng. Ở những dạng nhà như thế này, đa phần đường điện thiết kế chỉ để sử dụng thiết bị dân dụng nên khi lắp đặt máy móc sản xuất, kinh doanh, hệ thống điện, dây dẫn thường quá tải… dễ xảy ra cháy nổ.
Nhiều chủ cơ sở, hộ gia đình vẫn thờ ơ với công tác này, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC chưa cao, nhất là trong việc quản lý, sử dụng điện, nguồn nhiệt.
Bà Trần Thị Yến ở thị trấn Chũ (Lục Ngạn) cho biết: “Gia đình tôi kinh doanh hàng ăn sáng nên sử dụng nhiều bếp than và có ủ qua đêm. Trước đây tôi ít để ý việc phòng ngừa cháy, nổ nên không trang bị dụng cụ chữa cháy. Vừa rồi thấy xảy ra nhiều vụ cháy nên tôi đã dẹp bỏ một số đồ vật nguy hiểm ra chỗ thoáng mát và mua bình chữa cháy mini phòng khi xảy ra bất trắc”.
Khảo sát thực tế tại khu vực thị trấn Bích Động (Việt Yên), tình trạng các hộ kinh doanh để hàng hóa nằm đan xen che kín gần hết lối đi diễn ra phổ biến. Trong khi hầu hết các hộ chỉ có một lối thoát nạn duy nhất là cửa chính. Nơi sinh hoạt, đun nấu gần kho chứa hàng hóa… Do đó, nếu không may bị hỏa hoạn thì thiệt hại không chỉ về tài sản mà có thể gây thương vong về người.
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở kinh doanh tại nhà như cửa hàng tạp hóa, quần áo, đồ ăn... thiếu an toàn về PCCC nhưng vẫn tồn tại trong thời gian dài, việc kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm về an toàn PCCC ở khu vực này hầu như bị bỏ ngỏ.
Tại nhiều địa phương, chính quyền cơ sở, ngành chức năng chưa thực sự quan tâm nên có trường hợp khi xảy ra cháy, cán bộ phụ trách địa bàn không nắm được thông tin về cơ sở bị cháy khiến việc xác minh, xử lý gặp trở ngại.
Tích cực phòng ngừa
Hỏa hoạn luôn đến bất ngờ và gây ra những thiệt hại lớn. Chính vì vậy, công tác phòng ngừa sẽ góp phần giảm thiểu tối đa nguy cơ phát sinh các sự cố cháy, nổ. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) đã phối hợp với một số địa phương tổ chức hơn 140 lớp tuyên truyền, tập huấn việc sử dụng gas, điện, hóa chất, sắp xếp, lưu trữ hàng hóa, trang bị phương tiện, thoát nạn, thoát hiểm… cho khoảng 7 nghìn lượt người.
Từ đầu năm đến nay, Bắc Giang xảy ra hơn 20 vụ cháy ở cơ sở kinh doanh, sản xuất, nhà dân, phương tiện giao thông làm một người chết, hai người bị thương, thiệt hại về tài sản hơn 26 tỷ đồng. |
Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Để công tác PCCC đem lại hiệu quả cao, trước hết mỗi người dân phải nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn PCCC.
Đồng thời, tự trang bị những kỹ năng, kiến thức cần thiết. Khi xây dựng nhà ở, công trình cần quan tâm đến thiết kế PCCC, phương án thoát hiểm và đầu tư, mua sắm các phương tiện chữa cháy phù hợp.
Các cấp chính quyền cần chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định và phối hợp tuyên truyền, nâng cao ý thức PCCC cho nhân dân. Đồng thời mở nhiều đợt diễn tập, tập huấn tại các khu dân cư để người dân tham gia, biết cách sử dụng phương tiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân phòng.
Ngọc Anh
Ý kiến bạn đọc (0)