Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lĩnh án tù do lừa đảo xin việc

Cập nhật: 17:15 ngày 18/09/2019
(BGĐT)-Ngày 18-9, TAND huyện Việt Yên (Bắc Giang) mở phiên tòa xét xử Bùi Thị Kim Ngân (SN 1992) ở thôn Như Thiết, xã Hồng Thái (Việt Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Việt Yên, từ tháng 7 đến tháng 11-2018, Bùi Thị Kim Ngân đã dùng thủ đoạn nhận xin việc cho chị Nguyễn Thị Thu Hoài (SN 2000) ở thôn Tân Xuân, xã Bố Hạ (Yên Thế) để chiếm đoạt 14,7 triệu đồng. Cụ thể, Ngân nói sẽ xin cho Hoài vào làm việc tại bộ phận kho của Công ty TNHH Fuhong Precision Component (gọi tắt là Công ty TNHH Fuhong) thuộc khu công nghiệp Đình Trám. Chị Hoài được hưởng lương chính thức, không phải qua thử việc, không phải đi qua cửa từ của công ty.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Do tin tưởng, Hoài đưa cho bị cáo 4 triệu đồng làm chi phí xin việc và tiền scan các giấy tờ. Sau đó, Ngân dùng sim rác giả danh là nhân viên công ty gọi điện cho chị Hoài thông báo hiện công ty có hai bộ phận đang tuyển dụng công nhân là bộ phận kho hoặc làm công vụ. Nếu làm công vụ sẽ đỡ vất vả hơn nhưng chị phải nộp thêm 2 triệu đồng. Không nghi ngờ, chị Hoài tiếp tục đưa 2 triệu đồng để nhờ Ngân lo liệu giúp. 

Sau một thời gian, chị Hoài được Công ty TNHH Fuhong nhận vào làm việc tại bộ phận sản xuất (Công ty không thu bất cứ khoản chi phí tuyển dụng nào của người lao động). Do không đúng nguyện vọng, tháng 11-2018, chị Hoài tiếp tục nhờ Ngân xin chuyển sang bộ phận công vụ. 

Bị thúc giục nhiều lần, Ngân đã nói dối Hoài phải chuyển tài khoản từ Ngân hàng Vietinbank (Hoài đang sử dụng) sang Ngân hàng Vietcombank thì mới được chuyển bởi mỗi bộ phận trả lương qua hệ thống ngân hàng khác nhau. Khi Hoài đưa thẻ, Ngân rút lấy 8,7 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tổng số tiền 14,7 triệu đồng, Ngân chi tiêu cho mục đích cá nhân. 

Tháng 1-2019, chị Hoài làm đơn trình báo Công an huyện Việt Yên. Được khuyên bảo, giải thích nhưng đến ngày tòa xét xử, bị cáo mới bồi thường số tiền đã lừa đảo cho chị Hoài. Căn cứ vào các quy định của pháp luật, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Kim Ngân 8 tháng tù giam.

Công an Bắc Giang thông báo tìm bị hại trong vụ án Nguyễn Thị Bích Hậu lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT)- Từ năm 2015 đến năm 2018, Nguyễn Thị Bích Hậu, thôn Tân An, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đã đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của gần chục người.
Tìm bị hại vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Công ty Phong Nguyệt (Bắc Giang)
(BGĐT) - Bằng thủ đoạn ký hợp đồng và nhận tiền của tổ chức, cá nhân để tổ chức các tua du lịch trong nước và nước ngoài cho họ, đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1980) ở tỉnh Bắc Giang đã không thực hiện hợp đồng và chiếm đoạt tiền của những tổ chức, cá nhân này.
Khởi tố đối tượng người nước ngoài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 18-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Wei Hong Qiu (Ngụy Hồng Thu), sinh năm 1982, trú tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2017.
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn gái quen qua mạng xã hội
(BGĐT)- Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) vừa điều tra, làm rõ và vận động Trương Văn Luy (SN 1988) ở xã Thanh Lâm (Lục Nam) ra đầu thú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Giả danh bộ đội, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
(BGĐT)- Bằng thủ đoạn chủ động bắt chuyện làm quen trên những chuyến xe đường dài, nói dối mình là bộ đội có khả năng xin được việc làm hoặc mua sắm tài sản thanh lý giá rẻ trong những đơn vị thuộc quân đội, đối tượng Nguyễn Trọng Đài đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. 
Tự nhận cán bộ cấp cao ngành y tế, nữ quái lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Bắc Giang
(BGĐT) - Lang thang nay đây mai đó, song với tài ăn nói, sắc sảo, Nguyễn Thanh Hương (SN 1961), hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Tân Bình, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắc Lắk) đã tạo được niềm tin đối với nhiều người. Ả giả là cán bộ y tế cấp cao, có phòng khám lớn ở TP Hải Phòng, từ đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của một số người.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...