Bắc Giang: Bản án thích đáng cho đứa con bất hiếu
Hách ở cùng với bố mẹ là ông Lại Phú Thủy (SN 1957) và Nguyễn Thị Loan (SN 1963) ở thôn Núi Tán. Trong cuộc sống hàng ngày, Hách thường xuyên hỗn láo với bố mẹ.
Khoảng 19 giờ ngày 20-3-2019, khi bố mẹ đang ngồi ăn cơm, tự nhiên Hách nghĩ đến việc tháng trước bố mẹ có bán cá ở ao của gia đình nhưng không nói cho mình biết nên hắn tỏ ra bực tức.
Lại Phú Hách bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 12 năm tù. |
Bất ngờ, Hách vào bếp lấy con dao rồi vung lên chém ông Thủy. Thấy chồng bị chém, bà Loan la hét và lao vào can ngăn nhưng bị Hách chém hai nhát vào đầu. Thấy bố mẹ ngã xuống nền đất, hắn tiếp tục chém rồi đạp, đấm khiến ông Thủy, bà Loan bị thương phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Gây án xong, Hách đến Công an huyện Tân Yên đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Kết quả giám định, ông Thủy bị thương tích 34%, bà Loan bị 30%. Giám định pháp y về tâm thần kết luận bị cáo không bị bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Tại phiên tòa xét xử, bị hại không yêu cầu Hách bồi thường và đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho con. Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo rất dã man, tàn bạo, có tính chất côn đồ, gây bức xúc trong dư luận, thể hiện ý thức chấp hành pháp luật kém, coi thường tính mạng người khác; cùng với đó là bản tính nóng nảy, ưa dùng vũ lực, bạo lực dẫn đến sự việc đau lòng.
Hành vi của bị cáo được định khung tại hai điểm là giết hai người trở lên và giết cha, mẹ của mình. Tuy nhiên bị cáo không có tình tiết tăng nặng và có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là đầu thú; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; chưa có tiền án, tiền sự; người bị hại không chết nên bị cáo phạm tội giết người thuộc trường hợp chưa đạt. Hội đồng xét xử tuyên phạt Hách 12 năm tù.
Ý kiến bạn đọc (0)