Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công an huyện Lục Ngạn làm rõ ổ nhóm trộm cắp tài sản

Cập nhật: 17:52 ngày 24/09/2019
(BGĐT) - Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhạy bén trong quá trình điều tra, khám phá án, sau hai ngày kể từ khi nhận tin báo, Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 21-9, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Lục Ngạn) tiếp nhận đơn của một công dân trú tại thôn Hải Yên, xã Trù Hựu (Lục Ngạn) trình báo về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như: Dàn máy tính bàn, tivi và tiền mặt.

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm và chiếc tivi tang vật.

Song song với công tác khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai, một tổ công tác khác được huy động tiến hành xác minh, nắm tình hình. Quá trình rà soát nổi lên đối tượng tình nghi là Trần Văn Tuân (SN 1988), đăng ký thường trú ở phường Giếng Đáy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), chỗ ở hiện nay ở thôn Sậy Cầu, xã Trù Hựu (Lục Ngạn). Công an huyện triệu tập Tuân đến trụ sở đơn vị để làm việc.

{keywords}

Các đối tượng từ trái qua phải: Trần Văn Tuân, Vi Văn Thuyết và Nguyễn Văn Quân.

Tại cơ quan điều tra, Tuân khai, trước khi gây án, hắn bàn bạc với Vi Văn Thuyết (SN 1991) ở thôn Cấm Vải (xã Kiên Lao) và Nguyễn Văn Tâm (SN 1995), trú tại thôn An Phú 3 (xã Mỹ An) kế hoạch phạm tội. Tuân đưa đồng bọn đến ngôi nhà dự định đột nhập để nắm địa hình, phân công nhiệm vụ cho từng tên. 

Theo đó, Tuân theo dõi quan sát chủ nhà, Tâm trực tiếp trộm cắp tài sản, Thuyết đứng cảnh giới quan sát bên ngoài đường. Sau khi trộm cắp được ti vi, dàn máy vi tính và tiền mặt, Tâm gọi điện thoại cho Thuyết đến đón. Thuyết rủ thêm Nguyễn Văn Quân (SN 2002), trú tại thôn Mịn To (xã Trù Hựu) điều khiển xe máy đi cùng rồi chở Tâm cùng tài sản trộm cắp mang đến nhà người quen gửi.

{keywords}

Giàn máy tính bàn là một trong những tài sản do ổ nhóm này trộm cắp.

Thiếu tá Phan Thanh Hải, Phó đội Trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện) cho biết: Đây là ổ nhóm trộm cắp hoạt động khá tinh vi, có tổ chức khi lên kế hoạch từ trước, có sự kết cấu giữa bên trong (Tuân là người quen của chủ nhà - PV) với bên ngoài. Do đó, để làm rõ được ổ nhóm này, ngoài khai thác tốt các nguồn tin thì việc quan sát động thái của những người liên quan cũng góp phần nhanh chóng làm rõ vụ án, kịp thời thu hồi tài sản khi các đối tượng chưa kịp tẩu tán.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả điều tra, ngày 24-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Ngạn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cả 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản.

Bắc Giang: Vờ vào mua vàng, nhanh tay trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Ngày 28-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) cho biết: Đơn vị đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Mai Văn Tuấn (SN 1999), trú ở thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý (huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 
Cặp tình nhân đi ở trọ hành nghề trộm cắp tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận vừa tạm giữ hình sự đôi tình nhân đến thuê nhà trọ ở địa phương để hành nghề trộm cắp tài sản.
Bắc Giang: Bắt giữ 3 đối tượng nghiện trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
(BGĐT) - Ngày 5-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bắt đối tượng giả vờ cứu người ra tay trộm cắp tài sản
Ngày 26-7, Công an huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Quang Trưởng (sinh năm 1982, ngụ khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: Một xe môtô Winner màu đen, biển số 70E1 – 404.26; 3 gam ma túy và nhiều tang vật khác.
Cảnh giác với nữ quái “bụng bầu” chuyên trộm cắp tài sản
(BGĐT)-Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa làm rõ và ra lệnh bắt, tạm giữ đối tượng Trần Thị Hằng (SN 1994) trú tại thôn Xuân Bách, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) về hành vi “Trộm cắp tài sản”. 
Ngọc Anh
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...