Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ trước thềm đại hội Đảng
Sớm phát hiện, kiểm soát thông tin độc hại
Dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện trên một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Việt Nam có sự can dự của một số đối tượng trong tỉnh.
Thượng tá Hoàng Quốc Thịnh, Phó trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) triển khai nhiệm vụ đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. |
Chúng đã viết bài, dựng video đăng tải những thông tin sai trái, độc hại, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở T.Ư và địa phương. Tung tin cán bộ tỉnh này cho con cháu “đứng tên” nhiều “lô đất vàng”; ông “quan” tỉnh nọ “chống lưng” cho doanh nghiệp tung hoành; quan chức ở tỉnh kia làm gián điệp cho nước ngoài.
Chưa hết, chúng còn xuyên tạc chính sách, quan hệ đối ngoại của Đảng ta; suy luận tiêu cực về ngành giáo dục, y tế, giao thông có lợi ích nhóm; kích động nhân dân biểu tình bài Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông; vu khống lãnh đạo địa phương cấu kết ban hành những văn bản gây bất lợi cho người dân. Để cố tình tạo dựng lòng tin, chúng tỉ mẩn, kỳ công “cắt dán, lắp ghép”, thêm bớt hình ảnh, câu chữ minh họa y như thật. Tuy nhiên, qua phân tích, đó chỉ là những hình ảnh của công nghệ photoshop (chỉnh sửa).
Đặc biệt, trước thềm đại hội Đảng, một trong những mục tiêu các thế lực thù địch hướng tới đó là phá hoại công tác nhân sự. Những thông tin sai trái, độc hại đó đã tạo sự hoài nghi trong xã hội, khiến một bộ phận người dân phân tâm, mất phương hướng, làm giảm sút lòng tin vào Đảng và chế độ ta.
Thực hiện nhiệm vụ được giao, bên cạnh giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã tham mưu tổ chức nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, bóc gỡ, xử lý các đối tượng vi phạm.
Trong quá trình thẩm định nhân sự các cấp, đơn vị đã tích cực tham mưu, cung cấp cho cấp ủy nhiều thông tin về nhân thân, lịch sử chính trị; kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những cán bộ, đảng viên có quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Bên cạnh đó tích cực phối hợp với các đơn vị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý về báo chí, xuất bản, định hướng công tác tuyên truyền. Đối với một số trang mạng cá nhân tung tin xuyên tạc, đơn vị tổ chức tìm hiểu, xác minh về chủ tài khoản, mời họ lên làm việc.
Qua đó phân tích, chỉ rõ những vấn đề liên quan, đồng thời đấu tranh cảm hóa để họ nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi. Có trường hợp sau khi tìm hiểu cho thấy chủ nhân tài khoản có dấu hiệu bệnh lý không bình thường, đơn vị hướng cho gia đình đưa đi chữa bệnh.
Lồng ghép với bảo đảm trật tự an toàn xã hội
Thượng tá Nguyễn Đức Quyết, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết: Hiện nay, các đối tượng xấu thường lợi dụng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến đất đai, tín ngưỡng, tôn giáo, an sinh xã hội, môi trường, giao thông, giáo dục, y tế, Biển Đông, tình hình tội phạm... để đưa ra những chiêu bài chống phá nhằm gây mất ổn định về an ninh, trật tự.
Phòng đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm những vấn đề liên quan. Với những biểu hiện mất đoàn kết ở cơ sở, cơ quan, đơn vị dễ phát sinh đơn từ, tờ rơi nói xấu cán bộ, đơn vị quán triệt phương châm “chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”.
Cùng đó, tham mưu làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…
Tuấn Minh
Ý kiến bạn đọc (0)