Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 32 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

9 tháng, toàn quốc xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người

Cập nhật: 20:24 ngày 26/09/2019
Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tháng 9-2019, toàn quốc xảy ra 1.344 vụ tai nạn giao thông, làm chết 563 người và làm bị thương 1.032 người.

So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 116 vụ (7,95%), giảm 83 người chết (12,85%), giảm 87 người bị thương (7,77%). Trong đó, đường bộ xảy ra 1.328 vụ, làm chết 554 người, bị thương 1.031 người, giảm 113 vụ (7,84%), 78 người chết (12,34%) và 82 người bị thương (7,37%) so với cùng kỳ năm trước.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn.

Trên tuyến đường sắt xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 9 người, bị thương 1 người; đường thủy xảy ra 5 vụ và hàng hải xảy ra 1 vụ, không gây thiệt hại về người.

Tính chung trong 9 tháng năm 2019 (từ ngày 15-12-2018 đến 14-9-2019), toàn quốc xảy ra 12.675 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.659 người, bị thương 9.619 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ tai nạn giao thông giảm 567 vụ (4,28%), số người chết giảm 353 người (5,87%), số người bị thương giảm 700 người (6,78%). Tai nạn giao thông chủ yếu tập trung trên tuyến đường bộ với 12.501 vụ, làm chết 5.526 người, bị thương 9.571 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông đường bộ giảm cả ba tiêu chí, trong đó giảm 554 vụ (4,24%), 356 người chết (6,05%), 694 người bị thương (6,76%).

9 tháng qua, tuyến đường sắt xảy ra 121 vụ tai nạn giao thông, làm chết 101 người, bị thương 41 người. Mặc dù giảm 8 người bị thương (16,33%) so với cùng kỳ năm trước, nhưng số vụ tai nạn lại tăng 7 vụ (6,14%) và tăng 7 người chết (7,45%). 

Tuyến đường thủy xảy ra 43 vụ, làm chết 19 người, bị thương 7 người, giảm 15 vụ (25,86%), giảm 13 người chết (40,63%) và tăng 2 người bị thương (40%) so với cùng kỳ năm 2018. Tuyến hàng hải xảy ra 10 vụ, làm chết 13 người, không có người bị thương, so với cùng kỳ giảm 5 vụ (33,33%) nhưng tăng 9 người chết và mất tích (225%), số người bị thương không thay đổi.

Khởi tố đôi vợ chồng "lo bằng được" để con trai không phải nhập ngũ
Vì không muốn cho con đi nghĩa vụ quân sự nên hai vợ chồng đã bỏ 12 triệu nhờ người lo lót giúp. Tuy nhiên, con trai vẫn trúng tuyển nên hai người này tiếp tục sử dụng giấy tờ giả việc con bị tai nạn giao thông để xin hoãn nhập ngũ.
Mua ma túy về sử dụng, lĩnh án 13 năm tù
(BGĐT)- TAND tỉnh Bắc Giang vừa xét xử vụ án, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Mậu Quang (SN 1970) trú tại khu 1, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) 13 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...