Lĩnh án tù sau 12 năm bỏ trốn
Theo cáo trạng, ngày 22-6-2007, Bùi Thị Trang (SN 1988) trú tại thôn Chùa, xã Xương Giang (nay là phường Xương Giang, TP Bắc Giang); Nguyễn Văn Đức (SN 1989) trú tại thôn Tân Văn, xã Tân Dĩnh và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1972) trú tại thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi (cùng ở Lạng Giang) thống nhất với Tuấn lừa chị Cao Thị Ph (SN 1990) trú tại huyện Yên Thế đến tỉnh Lạng Sơn rồi đưa sang Trung Quốc bán.
Ngày 23-6-2007, Hà trực tiếp đưa chị Ph sang Trung Quốc bán cho đối tượng tên là Hồng theo sự chỉ dẫn của Tuấn. Tuấn đã được Hồng trả 10 triệu đồng. Tuấn đưa cho Trang và Đức 6 triệu đồng, còn lại Tuấn và Hà được hưởng 4 triệu đồng.
Bị cáo Tuấn không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho người bị hại và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Vì vậy căn cứ hành vi phạm tội và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Tuấn 2 năm 6 tháng tù.
Ý kiến bạn đọc (0)