Bắc Giang: Quần chúng chung tay đẩy lùi tội phạm
Nhận thức rõ vai trò của quần chúng nhân dân trong phát hiện, tố giác tội phạm, Công an tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở. Một trong những mô hình nổi bật và phát huy hiệu quả là tổ tuần tra an ninh nhân dân.
Tổ tuần tra an ninh nhân dân xã Lãng Sơn (Yên Dũng) tuần tra địa bàn. |
TP Bắc Giang là địa bàn trọng điểm về ANTT, hằng ngày, tại các tổ dân phố, khu dân cư luôn có một tổ do các thành viên tổ chức chính trị -xã hội ở cơ sở phối hợp với công an xã, cảnh sát khu vực tuần tra. Nhiều đối tượng phạm tội lạ mặt xuất hiện tại địa bàn đã bị quần chúng phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Chiều 11-6, tại cánh đồng thuộc tổ dân phố Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, người dân phát hiện Vũ Văn Dũng (SN 1997) ở thôn Huyện, xã Tiến Dũng (Yên Dũng) có biểu hiện nghi vấn khi nhiều lần qua lại, nhòm ngó xung quanh.
Bà con khu vực đã thông tin tới tổ an ninh khu phố theo dõi. Đúng như dự đoán, Dũng bị quần chúng bắt giữ khi đang phá khóa xe máy BKS 98H8 - 5090 của anh Nguyễn Văn Trung (SN 1976) trú tại đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang). Trong một vụ khác, tối 13-6, quần chúng xã Hoàng Ninh (Việt Yên) cũng phối hợp, bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tuấn (SN 2000) ở thôn Muối, xã Giáp Sơn (Lục Ngạn) có hành vi cướp giật tài sản.
Từ công tác tuần tra, các tổ an ninh còn ngăn chặn một số ổ nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng. Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Trưởng Công an thị trấn Kép (Lạng Giang) cho biết: Địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều xã trọng điểm, có tuyến đường sắt nên thanh niên ở các khu vực lân cận thường xuất hiện, tụ tập vào ban đêm.
Để ngăn ngừa phức tạp phát sinh, các tổ liên gia thay nhau cắt cử từ 2-3 người phối hợp với thành viên hội cựu chiến binh, thanh niên, dân phòng cùng công an viên tuần tra mỗi tuần hai ngày vào thời điểm từ 20 giờ đến 24 giờ. Từ đầu năm đến nay, các tổ an ninh nhân dân đã tuần tra khoảng 50 lượt, nhắc nhở gần 20 nhóm thanh niên giải tán, không tụ tập vào ban đêm. Số vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn giảm rõ rệt.
Hiện tổ tuần tra an ninh nhân dân được đánh giá là một hình thức tự quản về ANTT đem lại hiệu quả thiết thực. Nhiều địa phương đã khuyến khích người dân nhân rộng như phường Lê Lợi, Hoàng Văn Thụ, Trần Nguyễn Hãn (TP Bắc Giang); xã Bảo Đài, thị trấn Lục Nam (Lục Nam); xã Đồng Tâm (Yên Thế). Bên cạnh đó, toàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 26 loại hình với hơn 10 nghìn mô hình tổ chức quần chúng bảo đảm ANTT như: Gác chắn bảo đảm ANTT, tổ liên gia, tổ hòa giải, tổ tuần tra an ninh nhân dân, cụm an ninh giáp ranh, CLB phòng chống tội phạm...
Từ đầu năm đến nay, quần chúng cung cấp khoảng 1.200 tin báo về an ninh trật tự, giúp lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều ổ nhóm, đối tượng phạm tội cờ bạc, lừa đảo, trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích. Đại tá Phạm Hồng Sơn, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh) cho biết: Mô hình tuần tra an ninh nhân dân góp phần ngăn ngừa nạn trộm cắp, ma túy, tăng cường ANTT tại cơ sở.
Mặc dù đạt được những hiệu quả tích cực nhưng hoạt động của tổ vẫn tồn tại một số hạn chế. Đó là lực lượng tuần tra là quần chúng tự thành lập nên kiến thức, kỹ năng xử lý các vụ việc phát sinh chưa thực sự hiệu quả. Kinh phí hoạt động do người dân tự đóng góp nên việc trang bị công cụ, dụng cụ bảo vệ khi tuần tra còn khó khăn.
Thời gian tới, Công an tỉnh tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình này; bố trí kinh phí hỗ trợ để nhân rộng cũng như tập huấn cho thành viên các tổ tuần tra. Tiếp tục tuyên truyền tới người dân nâng cao ý thức cảnh giác, biện pháp đấu tranh với tội phạm ở khu dân cư, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa phương đi vào chiều sâu.
Ngọc Anh
Ý kiến bạn đọc (0)