Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sức khỏe cháu nhỏ ở Bắc Giang bị bác họ chém trọng thương tiến triển tốt

Cập nhật: 09:12 ngày 14/10/2019
(BGĐT) - Sau hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đến nay, tình trạng sức khỏe cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009) ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) - nạn nhân bị bác họ chém trọng thương tiến triển tốt, các ngón tay được nối ở bàn tay trái bị đứt lìa bắt đầu cử động

Sáng 14-10, chị Hoàng Thị Nga (SN 1989) - mẹ cháu Hoàng Văn Văn cho biết, sau hơn một tháng thực hiện ca phẫu thuật nối bàn tay trái bị đứt lìa, xử lý vết thương ở cánh tay phải và vùng mặt, đến nay, mặc dù cánh tay phải vẫn phải băng bó nhưng các ngón tay đã cử động linh hoạt, có thể cầm nắm được đồ vật nhẹ; vết thương ở trán và hai môi đã liền.

{keywords}

Đại diện nhóm thiện nguyện Kiên Bùi - Ẩm thực trâu ngon 68 trao tiền hỗ trợ cho gia đình cháu Văn.

Đặc biệt, sau khi được nối, các ngón tay ở bàn tay trái bị đứt lìa của cháu bắt đầu cử động nhẹ. "Khoảng 3 tuần gần đây, cháu được chuyển xuống khoa Phục hồi chức năng để tập vận động cánh tay phải và bàn tay trái, mỗi ngày 30 phút. Theo các bác sĩ, việc điều trị bàn tay trái được nối tiến triển tốt nhưng phải thêm 6-7 tháng nữa để ổn định", chị Nga chia sẻ.

Về mắt trái đã bị hỏng, theo chị Nga, cách đây hơn một tuần, các bác sĩ và gia đình đã đưa cháu sang Bệnh viện Mắt Trung ương khám, thay mắt giả. Tuy nhiên do mắt vẫn bị phù nề nên thủ thuật này chưa thể thực hiện được.

Như Báo Bắc Giang đã đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 7-9, khi đang nằm xem điện thoại trên giường tại nhà riêng ở thôn Đá Cối, Văn bất ngờ bị bác họ là Hoàng Văn Líu (SN 1970) ở cùng thôn dùng dao chém đứt lìa bàn tay trái, gây thương tích ở cánh tay phải và mắt trái.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã phát động quyên góp, kêu gọi ủng hộ được gần 600 triệu đồng hỗ trợ cháu Văn và gia đình.

Ngành giáo dục huyện Sơn Động quyên góp được hơn 200 triệu đồng ủng hộ em Hoàng Văn Văn
(BGĐT) - Sau một thời gian phát động, đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã tiếp nhận ủng hộ của 52 đơn vị trường học trên địa bàn để ủng hộ em Hoàng Văn Văn (SN 2009), học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Giáo Liêm - nạn nhân bị bác họ chém trọng thương.
Vụ việc bác họ chém cháu trai trọng thương: Phát động quyên góp ủng hộ cháu Hoàng Văn Văn
(BGĐT) - Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Hoàng Văn Văn (10 tuổi), học sinh lớp 5 ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) bị bác chém gây thương tích nặng, nhiều cơ quan, đơn vị, cá nhân trên địa bàn huyện Sơn Động đã phát động quyên góp, kêu gọi ủng hộ cháu Văn và gia đình.
Bắc Giang: Gần 15 triệu đồng giúp đỡ cháu Hoàng Văn Văn bị bác chém trọng thương
(BGĐT) - Sau 3 ngày vận động, Câu lạc bộ thiện nguyện Bông Hồng Tím và Hoa Hướng Dương tỉnh Bắc Giang đã nhận được gần 15 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ gia đình cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009) ở thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động (Bắc Giang) - nạn nhân bị bác họ chém trọng thương.
Trường THCS Tam Dị (Lục Nam): Ủng hộ học sinh Hoàng Văn Văn hơn 11 triệu đồng
(BGĐT)- Trường THCS Tam Dị, huyện Lục Nam (Bắc Giang) vừa phát động quyên góp, ủng hộ em Hoàng Văn Văn ở huyện Sơn Động hơn 11 triệu đồng.

Sỹ Quyết

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...