Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Xử phạt gần 670 xe quá khổ, quá tải ở TP Bắc Giang

Cập nhật: 17:28 ngày 14/10/2019
(BGĐT) - Thời gian gần đây, tại đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) xuất hiện tình trạng xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến môi trường, tiềm ẩn yếu tố mất an toàn giao thông (ATGT). 

Cụ thể, đầu tháng 10, một số người dân phản ánh tại tuyến đường trên có hàng chục xe ba, bốn chân lưu thông trên tuyến, nhất là khu vực gầm cầu chui đường Minh Khai kéo dài sang khu vực thi công khu đô thị phía Nam (TP Bắc Giang) làm tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều ổ voi, ổ gà xuất hiện dọc tuyến tiềm ẩn yếu tố mất an toàn cho người tham gia giao thông.

{keywords}

Lực lượng chức năng kiểm tra kích thước thành thùng phương tiện lưu thông trên đường gom cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.

Trước thông tin trên, Công an TP Bắc Giang đã thành lập tổ công tác xác minh và xác định phương tiện trọng tải lớn lưu thông chủ yếu là xe phục vụ xây dựng công trình tại khu đô thị phía Nam của TP.

Để ngăn ngừa xe quá khổ, quá tải lưu thông, đơn vị đã bố trí một tổ tuần tra lưu động tại khu vực trên. Đồng thời tiến hành làm việc với Ban Quản lý dự án số 2 (TP Bắc Giang) và Công ty TNHH Tân Thịnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm ATGT trên địa bàn.

{keywords}

Cán bộ Công an TP Bắc Giang lập biên bản lái xe tải vi phạm.

Theo đó, phương tiện phục vụ thi công của doanh nghiệp phải bảo đảm che đậy kín thùng xe không để đất, cát, bụi vương vãi trên đường, ảnh hưởng đến môi trường và giao thông trên tuyến. Đối với những phương tiện, xe nào cơi nới thành thùng, cơ quan chức năng yêu cầu cắt bỏ, khôi phục lại đúng kích thước quy định đối với trọng tải phương tiện.

Từ ngày 4 đến 13-10, Công an TP Bắc Giang phát hiện, xử lý hơn 30 xe tải vi phạm, trong đó có 22 trường hợp quá tải còn lại là quá khổ và vi phạm về kích thước thành thùng xe; nâng số xe tải bị xử lý từ đầu năm đến nay lên gần 670 trường hợp, thu nộp ngân sách khoảng 700 triệu đồng.

Công an huyện Yên Dũng xử lý 270 phương tiện chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng
(BGĐT)- Sau hơn hai tháng cao điểm tập trung xử lý phương tiện vận tải chở hàng quá khổ, quá tải và ô tô tải cơi nới thành thùng trái phép (từ ngày 1-4 đến nay), Công an  huyện Yên Dũng (Bắc Giang) lập biên bản xử lý 270 phương tiện.
Cao điểm xử lý xe quá khổ, quá tải: Kiên quyết cắt thùng, hạ tải tại chỗ
(BGĐT) - Trước thực trạng xe quá khổ, quá tải “tái xuất”, từ ngày 1-4- 2019, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh Bắc Giang đồng loạt ra quân. Sau hơn một tháng triển khai, nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý, không ít lái xe đã “chùn” và tự giác chấp hành.
Công an tỉnh Bắc Giang ra quân xử lý phương tiện quá khổ, quá tải
(BGĐT) - Ngày 1-4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Bắc Giang) ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm soát, xử lý xe ô tô vi phạm chở quá tải, quá khổ, tự ý thay đổi kích thước thùng xe. Thời gian diễn ra cao điểm kéo dài 3 tháng (từ 1-4 đến 30-6).
Xử lý xe quá khổ, quá tải: Tuần tra khép kín, không để vi phạm tái diễn
(BGĐT) - Thời gian gần đây, tình trạng xe ô tô chở hàng vượt quá tải trọng, cơi nới thành, thùng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang diễn biến phức tạp, có chiều hướng tái diễn trở lại. Thực trạng này đòi hỏi lực lượng chức năng cần quyết liệt hơn nữa trong kiểm soát, xử lý những lái xe, chủ xe vi phạm.
Lạng Giang, hai ngày xử lý 25 trường hợp xe quá khổ, quá tải
(BGĐT) - Theo thống kê của Công an huyện Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang), trong hai ngày 27 và 28-3, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện phát hiện, lập biên bản xử lý 25 trường hợp vi phạm về tải trọng xe, cơi nới thành thùng.
Thái An
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...