Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đường dây cá độ trăm tỷ ở Bắc Giang: Khởi tố 5 đối tượng về tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc

Cập nhật: 11:47 ngày 15/10/2019
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố 5 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá ở TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) do Dương Quang Minh (SN 1988) ở số 23-25 đường Đồng Cửa, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) cầm đầu.

Ngoài Dương Quang Minh, 4 đối tượng khác bị khởi tố là: Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991, vợ của Minh); Nguyễn Minh Hoàng (SN 1987) ở đường Nguyễn Đình Tấn, tổ 1B, phường Trần Nguyên Hãn; Nguyễn Văn Khương (SN 1987) ở đường Lý Tự Trọng, tổ dân phố Nam Giang, phường Xương Giang (TP Bắc Giang); Nguyễn Văn Hiện (SN 1991) ở xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang). Các đối tượng bị khởi tố về tội danh tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

{keywords}

Nguyễn Thị Hồng Vân và Dương Quang Minh có vai trò chủ chốt trong vụ án.

Trước đó, đầu tháng 10, Cục Cảnh sát hình sự, Cục Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang đã triệt phá thành công ổ nhóm tội phạm này.

Thủ đoạn của các đối tượng là tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang web có máy chủ ở nước ngoài nhằm trốn tránh sự truy quét của lực lượng an ninh mạng quốc gia. Sau gần nửa năm thu tập tài liệu, chứng cứ, ban chuyên án đã làm rõ hành vi phạm tội và vai trò của các đối tượng liên quan.

Sau khi khởi tố, cơ quan chức năng đã cho Nguyễn Thị Hồng Vân được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng trăm tỷ đồng ở Bắc Giang
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc do Dương Quang Minh (SN 1988, biệt danh Minh "Phòng") ở số nhà 23-25 Đồng Cửa, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) cầm đầu.
Bóc gỡ đường dây cá độ trăm tỷ xuyên quốc gia ở Bắc Giang: Tiền đâu xây nhà đẹp, sắm xe sang?
(BGĐT) - Luôn xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao cùng những món đồ hiệu đắt tiền, xế hộp sang trọng, cặp vợ chồng Dương Quang Minh (SN 1988) - Nguyễn Thị Hồng Vân (SN 1991) trú tại số 23- 25, Đồng Cửa, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Thế nhưng ít ai ngờ những tài sản ấy được mua sắm từ hoạt động cá độ, đánh bạc xuyên quốc gia qua Internet.
Vai trò của các đối tượng trong đường dây cá độ của Minh “Phòng”
(BGĐT) – Như Báo Bắc Giang đã đưa tin, ngày 3-10, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Dương Quang Minh (SN 1988, biệt danh Minh "Phòng") ở số nhà 23-25 Đồng Cửa, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.
Phá đường dây cá độ bóng đá mỗi ngày giao dịch hơn 1 tỷ đồng
Từ cuối tháng 5-2019 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức cá cược cho các con bạc với tổng số tiền khoảng 40 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lên tới 250 tỷ ở Hải Phòng
Đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet có quy mô lớn, với số tiền cá độ lên đến 250 tỷ đồng vừa bị Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) triệt phá.
PV Nội chính
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...