Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Hạ nhiệt điểm nóng ma túy Tư Mại

Cập nhật: 09:40 ngày 22/10/2019
(BGĐT) - Nhờ có sự chung tay ủng hộ của quần chúng nhân dân và vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng công an, thời gian gần đây, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đã triệt xóa nhiều ổ nhóm bán lẻ ma túy. 

Phát huy vai trò quần chúng

Thôn Bắc Am là địa bàn phức tạp nhất về an ninh trật tự (ANTT) ở xã Tư Mại. Trước tình hình đó, tháng 6-2019, địa phương quyết định thành lập Tổ tự quản với 20 thành viên, nòng cốt là lực lượng cựu chiến binh. Sau khi thành lập, các thành viên luôn tỏa đi các ngõ trong thôn để nắm bắt tình hình người nghiện và dấu hiệu mua bán, tàng trữ ma túy. 

{keywords}

Lực lượng chức năng đấu tranh với đối tượng  Ngụy Tôn Dũng (thôn Bắc Am) về hành vi bán lẻ ma túy.

Quá trình tuần tra còn có sự tham gia tích cực của người dân. Ông Nguyễn Thế Sáu, một thành viên chia sẻ: “Ban đầu, nhiều người hoài nghi về hiệu quả của mô hình. Chỉ đến khi chúng tôi đẩy đuổi một số trường hợp, thu giữ được heroin từ các đối tượng, người dân mới tin và cùng tham gia. Nhân dân trong thôn còn ủng hộ gần 20 triệu đồng để duy trì hoạt động của tổ”.

Qua rà soát, xã Tư Mại có hơn 20 người nghiện, kéo theo đó là một số điểm bán lẻ ma túy. Tình trạng con nghiện ở một số nơi khác đến địa bàn mua ma túy rồi ngang nhiên sử dụng, vứt bỏ kim tiêm khắp nơi khiến người dân lo lắng. Có thời điểm, lực lượng chức năng ghi nhận mỗi ngày có hơn 30 người nghiện từ huyện Quế Võ (Bắc Ninh) qua bến đò sông Cầu sang xã Tư Mại mua ma túy. 

Bí quyết chọn công ty tư vấn du học Nhật Bản tại Bắc Giang uy tín
(BGĐT) - Du học Nhật Bản đang là hướng đi ngày càng được các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm. Thế nhưng lựa chọn một công ty tư vấn du học tại Bắc Giang với các điều kiện tốt để khỏi “tiền mất tật mang” là điều không phải dễ dàng.
 

Trước tình trạng này, tháng 6 vừa qua, xã chủ trương thành lập Tổ tự quản tại các thôn Bắc Am, Hưng Thịnh, Đống Cao và Đông Khánh. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng công an xã, các tổ tự quản đã đẩy đuổi hàng trăm con nghiện ra khỏi địa bàn; bắt 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 16-8, Công an xã bắt quả tang Nguyễn Văn Kiên (SN 1980) ở xã Đào Xá, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) tàng trữ trái phép 0,192 gam heroin. 

Trước đó, tối 14-8, Tổ tự quản thôn Bắc Am phát hiện Hoàng Hữu Mong (SN 1995) ở thôn Tây, xã Cảnh Thụy (Yên Dũng) tàng trữ một gói nhỏ heroin tại khu vực nghĩa trang nhân dân. Khoảng 15 phút sau, Tổ tiếp tục phát hiện một đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại bờ đê sông Cầu. Thấy bóng dáng thành viên Tổ tự quản, đối tượng bỏ chạy, để lại xe máy cùng 6 gói heroin tổng trọng lượng 0,025 gam.

Không để tệ nạn ma túy phức tạp trở lại

Theo đại diện chính quyền địa phương, từ năm 2011 đến nay, năm nào trên địa bàn xã Tư Mại cũng có ít nhất một công dân vướng vào vòng lao lý do liên quan đến ma túy. Dù chưa có án chung thân hoặc tử hình song đã có bản án hơn chục năm, thậm chí có người bị bắt nhiều lần. 

Điển hình như bố con Ngụy Tôn Tuấn (SN 1985) ở thôn Bắc Am. Tuấn đang thụ lý án 20 năm tù về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, còn bố Tuấn là ông Ngụy Tôn Đức (SN 1962) cũng vài lần vào tù, ra tội vì “cái chết trắng”.

Tháng 6 vừa qua, xã chủ trương thành lập Tổ tự quản tại các thôn Bắc Am, Hưng Thịnh, Đống Cao và Đông Khánh. Từ khi thành lập đến nay, lực lượng công an xã, các tổ tự quản đã đẩy đuổi hàng trăm con nghiện ra khỏi địa bàn; bắt 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Cùng với tổ tự quản ở các thôn, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện Yên Dũng) cũng tích cực đấu tranh, triệt phá các điểm bán lẻ. 

Trưa 18-10, Công an huyện phối hợp với Công an xã bắt quả tang Ngụy Tôn Dũng (SN 1969) ở thôn Bắc Am bán trái phép chất ma túy, thu giữ 33 gói heroin. Ngày 10-4, đơn vị kết thúc chuyên án 104M bắt giữ Ngụy Tôn Nhật (SN 1963) ở thôn Bắc Am; thu giữ 56,736 gam heroin. 

Trước đó, Công an huyện cũng bắt giữ Nguyễn Thế Mười (SN 1955) ở thôn Đông Khánh tàng trữ hai gói heroin tại nhà riêng. Trung tá Nguyễn Xuân Tín, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an huyện) nói: “Với việc bắt giữ Ngụy Tôn Dũng cùng với Phạm Văn Hoàn (SN 1980) ở thôn Đông Khánh (tử vong ngày 17-10 do bệnh tật) thì hiện trên địa bàn xã không còn điểm, tụ điểm bán lẻ ma túy nào. 

Tuy nhiên chân rết của các đối tượng vẫn còn. Thời gian tới, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục duy trì các tổ tuần tra; lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, đơn vị sẽ tăng cường trinh sát bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, không để tệ nạn ma túy phức tạp trở lại”.

Bắc Giang: Triệt phá một tụ điểm ma túy phức tạp tại xã Tư Mại
(BGĐT) - Ngày 19-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã triệt phá một tụ điểm ma túy phức tạp tại thôn Bắc Am, xã Tư Mại (Yên Dũng).
“Hot girl” 9X cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia
Đối tượng Lê Thị Loan (SN 1990) cầm đầu đường dây ma túy từ Việt Nam đi Hàn Quốc bằng đường hàng không.
Cảnh sát cầm súng truy đuổi trùm ma túy
Nguyễn Duy Bằng, 40 tuổi cùng đàn em bị hàng chục cảnh sát hóa trang, mang theo vũ khí khống chế khi đang vận chuyển ma túy qua hầm Hải Vân.
Công an Bắc Giang sẽ xử lý nghiêm đối tượng tẩm thêm ma túy vào thuốc lá vui
(BGĐT) - Đại tá Nguyễn Xuân Phượng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết: Qua gửi mẫu giám định, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang xác định không có hàm lượng các chất ma túy trong thuốc lá vui.
Nhà nghỉ TiTan (TP Bắc Giang): 4 lần bị phát hiện có khách lưu trú sử dụng ma túy
(BGĐT) - Sáng 13-10, Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) tổ chức kiểm tra nhà nghỉ TiTan ở thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang), qua đó phát hiện một số đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy.
Khen thưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bắc Giang phá 2 chuyên án lớn
(BGĐT)- Ngày 8-10, thay mặt lãnh đạo UBND TP Bắc Giang (Bắc Giang), đồng chí Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch UBND TP trao thưởng cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy - Công an TP Bắc Giang và 5 cá nhân có thành tích phá 2 chuyên án tàng trữ trái phép chất ma túy.
Khen thưởng Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) về thành tích bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy
 (BGĐT) - Ngày 4-10, đồng chí Dương Ngô Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã động viên, khen thưởng đột xuất tập thể Công an huyện Tân Yên về thành tích triệt phá, bắt giữ đối tượng tàng trữ 5 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Sơn Quang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...