Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng nghi “ngáo đá” cướp giật tài sản

Cập nhật: 10:13 ngày 31/10/2019
(BGĐT)-Chiều 30-10, Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) đã bắt giữ Nguyễn Văn Dũng (SN 1991) thường trú tại thôn Tiến Phan, xã Nhã Nam (Tân Yên) - đối tượng gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện.

Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30-10, Công an huyện Việt Yên nhận được đơn của chị Hoàng Thị Huệ (SN 2002) trú tại xã Dương Quỳ, huyện Văn Bàn (Lào Cai) trình báo về việc, chị bị một đối tượng nam giới đi xe máy cướp mất chiếc điện thoại Iphone 6 trị giá khoảng 3,5 triệu đồng khi đang đi bộ trên đường đoạn qua ngã tư Đình Trám (huyện Việt Yên).

{keywords}

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan công an.

Đến 14 giờ chiều cùng ngày, gia đình anh Đào Huy Chín (SN 1979) trú tại khu 2, thị trấn Bích Động (Việt Yên) đến trình báo về việc con trai anh là Đào Quang Huy (SN 2007) khi đang ngồi xem điện thoại ngoài cửa nhà cũng bị một đối tượng là nam giới cướp chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung A50.

Sau khi nhận được tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân, cơ quan chức năng đã dựng chân dung đối tượng và tiến hành truy bắt. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Công an huyện Việt Yên đã bắt được Nguyễn Văn Dũng khi đối tượng đang chuẩn bị tiêu thụ số tài sản cướp được.

Tại cơ quan công an, Dũng khai đi từ nhà lên huyện Việt Yên chơi và nảy sinh ý định cướp giật. Khi đi đến đoạn ngã tư Đình Trám, hắn thấy chị Huệ đang đi bộ nghe điện thoại nên đã áp sát và cướp điện thoại. Sau đó tiếp tục lang thang trên địa bàn thị trấn Bích Động thì gặp cháu bé đang ngồi chơi điện thoại ngoài cửa, Dũng tiếp cận cháu bé vờ xin bông băng vết thương sau đó cướp chiếc điện thoại.

Thông qua vụ việc, Trung tá Chu Bá Huy, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Việt Yên) khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, bởi trong những tháng cuối năm tình hình tội phạm liên quan đến cướp và cướp giật, trộm cắp tài sản có chiều hướng gia tăng. 

Chỉ tính riêng trong tháng 10, Công an huyện Việt Yên đã làm rõ 3 vụ, bắt 3 đối tượng liên quan đến tội cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Các đối tượng đều là “con nghiện” lâu năm, hành động rất manh động, liều lĩnh. 

Riêng với trường hợp đối tượng Nguyễn Văn Dũng mặc dù chưa có tiền án, tiền sự nhưng là đối tượng thường xuyên tụ tập với nhóm thanh niên hư có liên quan đến ma túy trên địa bàn. Khi bị bắt Dũng vẫn có biểu hiện của người bị “ngáo đá”, không tỉnh táo, khai báo không rành mạch.

Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.

Bắc Giang: Làm rõ đối tượng cướp giật tài sản
(BGĐT)-Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa làm rõ và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Quang Lâm (SN 1986) trú tại thôn Quang Đậu, xã Song Mai (TP Bắc Giang) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Bắc Giang: Làm rõ nhóm đối tượng chuyên cướp giật tài sản của phụ nữ
(BGĐT) - Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, đơn vị vừa thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) bắt đối tượng gây ra hai vụ cướp giật tài sản
(BGĐT) - Trước tình hình tội phạm cướp, cướp giật tài sản diễn biến phức tạp, Công an huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ngày 26-7, đơn vị đã làm rõ, bắt giữ một đối tượng gây ra hai vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.
2 kẻ cướp giật vung dao đâm người trên phố
Khi cướp giật túi xách và bị nạn nhân truy đuổi, 2 đối tượng đã vung dao đâm người.
Bắc Giang: Xông vào nhà, cướp giật điện thoại
(BGĐT) - Xông vào nhà cướp giật điện thoại di động, đối tượng Trần Bá Sử (SN 1992), trú tại xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đã bị Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) điều tra làm rõ.

Chung Linh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...