Vụ đào hầm trộm cắp màn hình điện thoại di động ở Bắc Giang: Đối tượng cuối cùng trốn truy nã lĩnh án
Theo cáo trạng, do có ý định trộm cắp màn hình điện thoại của Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử Teayang Việt Nam tại KCN Đình Trám, huyện Việt Yên (Bắc Giang) nên Trần Văn Nam và các đối tượng: Phạm Quang Thành (SN 1987), trú tại thôn Đồng Điều, xã Tân Trung; Phạm Viết Dũng (SN 1983), trú tại thôn Chính Ngoài, xã Quang Tiến; Đặng Ngọc Trí (SN 1984), trú tại thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam (cùng ở huyện Tân Yên, Bắc Giang); Nguyễn Thành Vinh (SN 1983), trú tại thôn Bộ Đầu, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín (TP Hà Nội) đã dùng thủ đoạn đào hầm xuyên từ công ty Trang My vào xưởng 5 của công ty Teayang.
Các bị cáo trong vụ án trộm cắp này đã bị xét xử hồi tháng 10 năm ngoái.. |
Đào hầm xong, đêm 28 rạng sáng ngày 29-5-2017, Dũng, Vinh, Trí, Thành, Nam đột nhập vào xưởng trộm cắp 500 màn hình điện thoại di động Samsung S7 và 300 màn hình Samsung J7, tổng giá trị tài sản là 1,495 tỷ đồng.
Các bị cáo Dũng, Vinh, Trí, Thành đã bị TAND tỉnh đưa ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Đối với Nam sau khi phạm tội đã bỏ trốn và bị Cơ quan điều tra quyết định truy nã. Ngày 24-7, Nam đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp.
Nam từng bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt tù về tội huỷ hoại tài sản. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nam 12 năm tù.
Ý kiến bạn đọc (0)