Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Đột nhập trang trại kích điện lấy trộm lợn

Cập nhật: 14:08 ngày 06/11/2019
(BGĐT)- Theo Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang), thời gian gần đây, một số gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ và có trang trại lợn giống trên địa bàn huyện bị kẻ gian đột nhập trộm cắp.

Đơn cử, cuối tháng 10 vừa qua, gia đình anh Ngô Văn Hải (SN 1970) ở thôn Đông Thịnh, xã Xương Lâm (Lạng Giang) bị kẻ gian lấy cắp 12 con lợn, mỗi con nặng từ 25 đến 30 kg.

Các đối tượng lợi dụng đêm khuya khi chủ nhà và người dân xung quanh đã ngủ say, trang trại lợn cách nơi gia đình anh Hải sinh sống khoảng 1 km rồi ra tay lấy trộm lợn.

{keywords}
Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) gửi công văn tuyên truyền đến người dân.

Nhận được tin báo, Công an xã Xương Lâm đã báo cáo Công an huyện Lạng Giang cùng vào cuộc làm rõ. 

Sau khi trích xuất camera của một số hộ dân, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng 4 xe máy chở lợn nhưng do trời tối nên không nhìn rõ mặt và biển số xe. 

Để phòng ngừa, Công an huyện đã gửi công văn về việc phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tới Đài Truyền thanh huyện và công an các xã, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn tới nhân dân. 

Đối với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, kẻ xấu lợi dụng chủ nhà sơ hở, chuồng trại không có khóa hoặc có khóa nhưng dễ cắt, phá để thực hiện hành vi trộm cắp. Đối với các trang trại quy mô lớn hơn, đối tượng phá khóa, kích xung điện để gây mê con vật, sau đó vận chuyển ra xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. 

Bí quyết chọn công ty tư vấn du học Nhật Bản tại Bắc Giang uy tín
(BGĐT) - Du học Nhật Bản đang là hướng đi ngày càng được các bậc phụ huynh và học sinh quan tâm. Thế nhưng lựa chọn một công ty tư vấn du học tại Bắc Giang với các điều kiện tốt để khỏi “tiền mất tật mang” là điều không phải dễ dàng.
 

Công an huyện đề nghị các địa phương thường xuyên tuyên truyền trên loa truyền thanh về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng để nâng cao ý thức cảnh giác trong nhân dân. 

Các hộ chăn nuôi, nhất là khu vực chuồng trại cách xa nơi sinh sống cần bố trí người trông coi, thiết kế hệ thống tường bao, khóa an toàn, chắc chắn. 

Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, mật phục, phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Đồng thời khuyến khích các hộ lắp camera giám sát để kịp thời phát hiện hành vi trộm cắp.

Truy nã đối tượng trộm cắp tài sản ở thành phố Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 4-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Đinh Trung Chính (SN 1975), trú tại tổ 5, phường Thọ Xương về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắc Giang: Một đối tượng trộm cắp xe máy "sa lưới"
(BGĐT) - Bằng thủ đoạn vờ đến nhà bạn chơi hoặc lân la đến các xóm trọ rồi lấy chìa khóa xe máy, tìm sơ hở để trộm cắp tài sản, chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Văn Thực (SN 1994) ở thôn Nam Điện, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã thực hiện một số vụ trộm cắp xe máy.
Một đối tượng ở Bắc Giang vừa ra tù lại tiếp tục trộm cắp tài sản
(BGĐT) - Mới ra tù được vài tháng, Nguyễn Văn Thanh (SN 1986) trú tại thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) tiếp tục "ngựa quen đường cũ", đột nhập vào một cửa hàng kinh doanh điện thoại trên địa bàn để trộm cắp tài sản.
Bắc Giang: Trao thưởng cho 8 tập thể, cá nhân có thành tích bắt đối tượng trộm cắp cáp viễn thông
(BGĐT)-Sáng 28-10, Công an TP Bắc Giang, Viễn thông Bắc Giang phối hợp trao thưởng 10 triệu đồng cho 4 tập thể và 4 cá nhân có thành tích bắt đối tượng trộm cắp cáp viễn thông tại xã Song Mai (TP Bắc Giang).
Bắt giữ đối tượng trộm cắp tại nhà trọ ở TP Bắc Giang
(BGĐT) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) vừa điều tra, làm rõ và vận động Nguyễn Đức Định (SN 1975) ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.
Bắc Giang: Tạm giữ hai đối tượng trộm cắp chó
(BGĐT) - Ngày 22-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với Trịnh Văn Cương (SN 1991) và Nguyễn Văn Nam (SN 1994) cùng trú tại thôn Lẻ, xã Xuân Hương (Lạng Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...