Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Pháp luật
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Đa dạng hình thức để nâng cao hiệu quả tuyên truyền

Cập nhật: 14:58 ngày 08/11/2019
(BGĐT)- Ngày Pháp luật (9-11) năm nay được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức rộng rãi với nhiều hoạt động, cách thức phong phú, qua đó nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân. 

Thực hiện kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật, các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các xã, thị trấn trong tỉnh đã triển khai bằng những việc làm cụ thể. Ngay từ đầu năm, UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang quan tâm chỉ đạo, đầu tư kinh phí phục vụ công tác tuyên truyền. 

{keywords}

Người dân xã Hương Mai (Việt Yên) tìm hiểu thông tin pháp luật thông qua tủ sách pháp luật. 

Chẳng hạn, trên tuyến quốc lộ Bắc Giang- Lạng Sơn, huyện đã gắn hơn 200 băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật vào cột điện bên đường. Nội dung tuyên truyền về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, đấu tranh với bạo lực học đường, bảo vệ môi trường…

Tìm hiểu được biết, ngoài tổ chức các hội nghị phổ biến pháp luật, tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu, xã Tân Thanh (Lạng Giang) còn đầu tư 24 loa phát thanh cho 12/12 thôn (nâng tổng số loa từ 15 lên 39 chiếc). Cùng đó thiết kế kéo dài thêm hệ thống đường dây, cử người viết bài tuyên truyền thường xuyên. Đối với một số xã có nhiều phụ nữ là công nhân như Tân Thịnh, Xương Lâm, Hội Phụ nữ xã linh động tổ chức hội nghị tuyên truyền vào buổi tối hoặc ngày cuối tuần để thu hút đông đảo người dân tham gia.

Tại huyện Việt Yên, đồng loạt các xã, thị trấn treo pano, áp phích, khẩu hiệu ở những nơi dễ quan sát, tập trung đông cán bộ, nhân dân. Nhiều hội nghị chuyên đề được tổ chức, qua đó giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn các quy định của Luật Hòa giải, Luật Đất đai, quyền và nghĩa vụ dân sự của người dân... 

Đặc biệt ở xã Ninh Sơn, trong tháng 11, Đảng ủy, UBND xã giao công chức Tư pháp- Hộ tịch xuống tận hai thôn Nội Ninh, Ninh Động để tuyên truyền pháp luật cho nhân dân. Các nhà trường phát hàng nghìn tờ rơi, tờ gấp, tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm túc pháp luật về an toàn giao thông. 

Ông Đặng Khắc Lạng, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Việt Yên cho biết: “Điểm mới trong thực hiện Ngày Pháp luật năm nay là đơn vị đã phối hợp với Huyện đoàn tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 250 đồng chí là ủy viên ban chấp hành đoàn các xã, thị trấn; đoàn viên ưu tú và giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội. Chúng tôi giới thiệu, tập huấn kỹ năng, cách thức tuyên truyền về bạo lực học đường, an toàn giao thông, phòng chống ma túy bằng nhiều hình thức, có nêu những ví dụ thực tế sinh động để đoàn viên, học sinh dễ tiếp nhận thông tin”.

Qua tuyên truyền thường xuyên giúp người dân nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật. Vừa qua, xã Tân Thịnh (Lạng Giang) nâng cấp, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông liên thôn. Thời gian đầu, một số hộ dân chưa đồng thuận nên chưa hăng hái tham gia. Sau khi được các đoàn thể, địa phương vận động đã tự nguyện giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công lao động. 

Ở xã Kiên Thành (Lục Ngạn), để xây dựng đường vào khu vực xử lý rác thải, xã thành lập các tổ tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất. “Mưa dầm thấm lâu”, người dân dần nâng cao hiểu biết, có ý thức góp công góp của vì môi trường chung.

Trong đợt cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật (từ 10-10 đến 10-11), Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tổ chức 12 buổi tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho hơn 1 nghìn lượt người, tăng gần 2 lần so với năm 2018. Nội dung chủ yếu liên quan đến Luật Đất đai, hôn nhân và gia đình, phòng chống tham nhũng, an toàn giao thông. 

Ông Trần Văn Duân ở thị trấn Tân Dân (Yên Dũng) vướng mắc về chuyện đất đai từ lâu nhưng khi được các trợ giúp viên của Trung tâm giải thích, ông đã hiểu ra vấn đề, không còn ý định tranh chấp, khiếu kiện.

Để Ngày Pháp luật thực sự hiệu quả, có sức lan tỏa lớn trong đời sống xã hội, thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tích cực tham mưu cho UBND, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện Ngày Pháp luật; tạo điều kiện về nguồn lực; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. 

Chung tay thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền pháp luật; lồng ghép triển khai Ngày Pháp luật với các hoạt động sinh hoạt chính trị, văn hóa, văn nghệ của các câu lạc bộ, chi hội, tổ chức cộng đồng. 

Chú trọng đặt câu hỏi, những tình huống cụ thể trong đời sống. Bên cạnh đó kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục, thực thi và chấp hành pháp luật.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
 (BGĐT)- Sáng 5-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao năm 2019; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án, phòng, chống tham nhũng năm 2019. Tại phiên thảo luận, đại biểu Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại biểu Quốc hội khu vực tỉnh Bắc Giang phát biểu tập trung phân tích, đề xuất một số nội dung liên quan.
Ngành giáo dục 10 tỉnh, TP phía Bắc tham gia lễ phát động học sinh, sinh viên chấp hành pháp luật về giao thông
(BGĐT) - Ngày 3-11, tại Trường THPT Giáp Hải (TP Bắc Giang), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ ra quân học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT năm học 2019-2020. 
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng: Xác định những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật
(BGĐT) - Sáng nay (30-10), tiếp tục kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã phát biểu tham luận tại hội trường vấn đề ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Báo Bắc Giang xin trân trọng giới thiệu bài tham luận này.
Chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng hạ tầng tạo quỹ đất ở
(BGĐT) - Ngày 29-10, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang do đồng chí Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc tại huyện Lục Nam về việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kỹ thuật tạo quỹ đất ở trên địa bàn huyện.
Giáo dục pháp luật cho thanh niên học sinh qua các phiên tòa
(BGĐT) - Ngày 22- 10, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình “Góc nhìn chân thật - Thức tỉnh tương lai” giai đoạn 2018-2019; ký kết kế hoạch phối hợp giai đoạn 2019 - 2022. 
Lữ đoàn Pháo binh 164: Tọa đàm “Tuổi trẻ “nói không” với vi phạm pháp luật, kỷ luật”
(BGĐT) - “Tuổi trẻ “nói không” với vi phạm pháp luật, kỷ luật” là chủ đề của buổi tọa đàm do Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân đoàn 2) tổ chức vào ngày 17-10. Đến dự có Thiếu tướng Lê Văn Duy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 2. 
Bắc Giang: Nâng cao hiểu biết pháp luật về đất đai cho người dân
(BGĐT)- Ngày 9-10, Hội Luật gia tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội Luật gia huyện Lạng Giang, Chi hội Luật gia Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai cho 150 hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Yên Mỹ, huyện Lạng Giang.

Mạc Yến

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...