Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Pháp luật
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tạm giam một đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích

Cập nhật: 18:58 ngày 08/11/2019
(BGĐT) - Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) thi hành lệnh tạm giam đối với bị can Ngô Văn Lượng (SN 1990) trú tại thôn Tiến Lập, xã Đồng Tân (Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, ngày 4-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Văn Lượng về hành vi trên.

{keywords}

Ảnh minh họa.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, do nghi ngờ Lượng có tình cảm với vợ mình, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 30-8, anh Nguyễn Ngọc Giang (SN 1989) cùng trú tại thôn Tiến Lập mang theo một thanh kiếm (tự chế) đến nhà Lượng nói chuyện.

Tại đây, hai bên to tiếng rồi dẫn đến xô xát. Hậu quả, anh Giang bị Lượng dùng dao phay chém nhiều nhát vào người và tay. Qua giám định của cơ quan chức năng, anh Giang bị tổn hại sức khỏe 43%.

Được biết, Ngô Văn Lượng đã có vợ và ba con; đối tượng ở nhà làm nông nghiệp và chưa có tiền án, tiền sự.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tạm giữ đối tượng cố ý gây thương tích
(BGĐT) - Ngày 16-9, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) cho biết, đơn vị đang tiến hành tạm giữ đối với Nguyễn Tiến Hùng (SN 1970) ở thôn Mới, xã Trường Sơn (Lục Nam) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Chủ động ngăn ngừa các vụ cố ý gây thương tích
(BGĐT) - Dù có nhiều biện pháp phòng ngừa nhưng hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng người khác vẫn có chiều hướng gia tăng. Dịp Tết Kỷ Hợi, toàn tỉnh Bắc Giang có 39 trường hợp nhập viện vì đánh nhau gây thương tích. 
Liên tiếp xảy ra các vụ cố ý gây thương tích
(BGĐT) - Chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang liên tục xảy ra các vụ cố ý gây thương tích. Đáng chú ý, các đối tượng hoạt động theo ổ nhóm và có tính chất côn đồ khi mang theo hung khí để gây án. Tuy nhiên, một số địa phương còn thiếu chủ động xử lý tin báo về ANTT dẫn đến nhiều vụ xô xát lớn chưa được ngăn chặn, phòng ngừa kịp thời. 

Sỹ Quyết


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...